Nghệ An huy động được 60 tỷ đồng ủng hộ chống dịch COVID-19

TPO - Tính đến hết ngày 12/4, toàn tỉnh Nghệ An huy động được 60 tỷ đồng bằng tiền mặt và hiện vật ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Với số tiền này, Nghệ An là đơn vị xếp thứ 3 toàn quốc về ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 sau UBMTTQ TP. HCM (111,7 tỷ đồng) và UBMTTQ Hà Nội (96,2 tỷ đồng).

Theo đó, cấp tỉnh có 363 cơ quan, tổ chức, cá nhân (bao gồm 95 cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, 119 doanh nghiệp và 149 cá nhân) đăng ký ủng hộ với tổng gần 25,1 tỷ đồng (bao gồm đăng ký ủng hộ tiền là 16,15 tỷ đồng; ủng hộ hiện vật trị giá hơn 8,9 tỷ đồng); cấp huyện có 21/21 huyện, thành, thị MTTQ các cấp tiếp nhận ủng hộ với tổng 34,8 tỷ đồng (tiền mặt hơn 25,1 tỷ đồng và hơn 9,7 tỷ đồng bằng hiện vật).

Điển hình như thành phố Vinh hơn 5 tỷ đồng; huyện Diễn Châu hơn 3,6 tỷ đồng; huyện Đô Lương hơn 2,6 tỷ đồng; huyện Nghi Lộc hơn 2,4 tỷ đồng;…

Nghệ An huy động được 60 tỷ đồng ủng hộ chống dịch COVID-19 ảnh 1 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An bàn giao số tiền 6,5 tỷ đồng (đợt 1) cho ngành Y tế tỉnh nhà.

Thời gian qua, MTTQ Nghệ An đã hỗ trợ cho các đơn vị, lực lượng phòng, chống dịch gần 7 tỷ đồng, trong đó 6,5 tỷ đồng cho ngành Y tế tỉnh nhà.

Như vậy, với số tiền đã bàn giao (đợt 1), Nghệ An là đơn vị xếp thứ 3 toàn quốc về ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 sau UBMTTQ TP. Hồ Chí Minh (111,7 tỷ đồng) và UBMTTQ Hà Nội (96,2 tỷ đồng).

Bà Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cho biết, ngoài số tiền đã bàn giao (đợt 1), số tiền tiếp nhận còn lại của đợt 2 sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các ngành, lực lượng làm công tác phòng, chống dịch trên cơ sở đề xuất, nhu cầu của các đơn vị; đồng thời đảm bảo một phần nguồn dự phòng theo phương án kịch bản điều hành phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.