Ngày thứ 4 Đà Nẵng phong tỏa chặt, phát hiện 43 ca nhiễm cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
Ngày thứ 4 Đà Nẵng phong tỏa chặt, phát hiện 43 ca nhiễm cộng đồng
TPO - Ngày thứ 4 Đà Nẵng phong tỏa chặt, số ca nhiễm COVID-19 tiếp tục tăng khi hôm nay lên tới 43 ca được phát hiện trong cộng đồng.

Tối 19/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng (BCĐ) cho hay trên địa bàn ghi nhận 169 ca nhiễm. Trong đó 80 người đã được cách ly tập trung, 34 người cách ly tại nhà, 12 người trong khu phong tỏa và 43 ca nhiễm trong cộng đồng.

Như vậy, số ca mắc cộng đồng từ khi Đà Nẵng thực hiện phong tỏa chặt, “ai ở đâu ở yên đấy” liên tục tăng: ngày 17/8 có 9 ca, ngày 18/8 có 34 ca.

Ngày thứ 4 Đà Nẵng phong tỏa chặt, phát hiện 43 ca nhiễm cộng đồng ảnh 1

Người dân khu chung cư trên địa bàn phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ đi lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Thanh Trần.

BCĐ cho hay, chuỗi lây nhiễm chợ đầu mối Hòa Cường có thêm 110 ca, vẫn có nguy cơ rất cao. Đến nay, chuỗi lây nhiễm này đã ghi nhận tổng cộng 486 ca mắc. Trong đó 204 ca là tiểu thương chợ đầu mối, 27 ca là người đi chợ và 205 trường hợp là F1, F liên quan đến các ca mắc trước đó.

Trong ngày, ngành y tế đã lấy 125.328 mẫu xét nghiệm. Đặc biệt, tất cả người vào thành phố được xét nghiệm nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 ở các chốt kiểm soát dịch cửa ngõ .

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh lưu ý lực lượng chức năng không được bỏ sót đối tượng lấy mẫu. Đồng thời phân tích nguồn lây của các F0 phát hiện qua xét nghiệm cộng đồng để đánh giá mức độ nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn để có phương án phù hợp.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.