Ngày mai, Tổng thống Putin ký văn bản sáp nhập 4 vùng lãnh thổ mới vào Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ chủ trì một buổi lễ ở Điện Kremlin vào ngày 30/9 để chính thức tuyên bố 4 khu vực ly khai của Ukraine là một phần của Nga.
Ngày mai, Tổng thống Putin ký văn bản sáp nhập 4 vùng lãnh thổ mới vào Nga ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP

Người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov cho biết buổi lễ sẽ diễn ra lúc 15h (giờ Nga) tại Sảnh St George của Điện Kremlin, trong đó “các thỏa thuận về việc sáp nhập các vùng lãnh thổ mới vào Nga sẽ được ký”.

Thỏa thuận sẽ được ký với “tất cả 4 vùng lãnh thổ vừa tổ chức trưng cầu dân ý và yêu cầu sáp nhập Nga”, ông Peskov nói. Buổi lễ có sự tham dự của người đứng đầu các khu vực ly khai.

Điều này đồng nghĩa với việc Nga sẽ sáp nhập một phần miền Nam và miền Đông Ukraine có diện tích tương đương Bồ Đào Nha. Trước đó, bán đảo Crimea cũng đã sáp nhập Nga sau một cuộc trưng cầu dân ý tương tự hồi năm 2014.

Ngày mai, Tổng thống Putin ký văn bản sáp nhập 4 vùng lãnh thổ mới vào Nga ảnh 2

Các khu vực sắp sáp nhập Nga, chiếm khoảng 15% diện tích lãnh thổ Ukraine. Đồ họa: DW

Sau lễ ký kết, Tổng thống Putin sẽ có bài phát biểu quan trọng.

Tối cùng ngày, một chương trình nghệ thuật chào đón các vùng lãnh thổ mới sẽ được tổ chức trên Quảng trường Đỏ. Tại đây, các màn hình cỡ lớn đã được lắp đặt. Nhiều banner hiển thị dòng chữ "Donetsk, Lugansk, Zaporozhye, Kherson - Nga!"

Chưa rõ Tổng thống Putin có tham dự sự kiện này hay không. Trước đó, ông từng góp mặt tại sự kiện tương tự hồi năm 2014 sau khi Nga tuyên bố sáp nhập khu vực Crimea.

Ngày mai, Tổng thống Putin ký văn bản sáp nhập 4 vùng lãnh thổ mới vào Nga ảnh 3

Quảng trường Đỏ tổ chức cho sự kiện tối 30/9. Ảnh: Reuters

Ngày mai, Tổng thống Putin ký văn bản sáp nhập 4 vùng lãnh thổ mới vào Nga ảnh 4

Nhiều banner hiển thị dòng chữ "Donetsk, Lugansk, Zaporozhye, Kherson - Nga!". Ảnh: Reuters

Ngày mai, Tổng thống Putin ký văn bản sáp nhập 4 vùng lãnh thổ mới vào Nga ảnh 5

Ảnh: Reuters

Các cuộc trưng cầu dân ý đã diễn ra trong 5 ngày tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng (DPR và LPR), tỉnh Kherson và Zaporozhye của Ukraine.

Ý tưởng sáp nhập Nga đã được người dân địa phương ủng hộ, theo kết quả chính thức được công bố vào cuối ngày 27/9.

Tại Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (DPR), 99,23% người dân ủng hộ gia nhập Nga. Tại Cộng hòa Nhân dân tự xưng Luganks (LPR), Zaporozhye và Kherson, tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 98,42%, 93% và 87%.

Ukraine và các đồng minh phương Tây từ chối công nhận kết quả cuộc trưng cầu dân ý mà họ cho là bất hợp pháp.

Nhóm G7 và Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý.

Đáp lại, Nga và các vùng ly khai khẳng định các cuộc trưng cầu dân ý tuân thủ quy định và nguyên tắc quốc tế.

Thượng viện Nga có thể sẽ họp về việc sáp nhập các vùng lãnh thổ mới vào ngày 4/10, 3 ngày trước sinh nhật lần thứ 70 của Tổng thống Putin.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG