Đường ống Nord Stream bị phá hoại bằng thiết bị nổ kích hoạt từ xa?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đường ống Nord Stream 1 và 2 có thể đã bị phá hoại bởi một thiết bị nổ dưới nước được kích hoạt từ xa, Sky News cho biết, dẫn một nguồn tin quốc phòng Anh.

Theo báo cáo, các đường ống dẫn khí đốt tự nhiên từ Nga có thể đã bị tấn công bằng thủy lôi được thả xuống biển theo dây, hoặc chất nổ thả từ thuyền/từ thiết bị lặn không người lái. Chất nổ “có thể đã được gài cách đây vài tháng, hoặc thậm chí vài năm”, báo cáo nhận định.

Nguồn tin nói thêm rằng khó có khả năng tàu ngầm Nga tham gia gài chất nổ, vì Biển Baltic tương đối nông nên một hoạt động kiểu như vậy sẽ rất dễ bị phát hiện.

Dù vậy, nguồn tin vẫn cho rằng đây “bị nghi ngờ là một hành động phá hoại, có thể do Nga thực hiện”, nhưng không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào cho tuyên bố này.

Một nguồn tin phương Tây khác được tờ báo này trích dẫn cho biết phản ứng của Điện Kremlin đối với vụ việc là đáng ngờ, vì Mátxcơva “phản đối quá mạnh mẽ”.

Trước đó, Nga đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về sự cố vỡ đường ống dẫn khí, nói rằng nó có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với việc cung cấp năng lượng cho “toàn bộ lục địa” và kêu gọi mở một cuộc điều tra ngay lập tức. Nga cũng bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng nước này đứng đằng sau vụ việc.

Tổng cộng 4 lỗ rò đã được phát hiện trên 2 đường ống Nord Stream 1 và 2 nối giữa Nga với Đức, chạy dưới đáy Biển Baltic.

Hãng thông tấn Đức Tagesspiegel dẫn lời một số nguồn tin cho biết thiệt hại của Nord Stream 1 và 2 là có thể không khắc phục được. Vì nếu lỗ rò không được vá nhanh chóng, thì nước biển có thể tràn vào đường ống và ăn mòn chúng đến mức không thể phục hồi.

Theo truyền thông Đức, Berlin đang điều tra vụ rò rỉ theo hướng một cuộc tấn công có chủ ý, được thực hiện bởi các lực lượng thân Ukraine hoặc Nga trong một chiến dịch có thể là “cờ giả” để đổ lỗi cho Kiev. Vụ việc được cho là sẽ đẩy giá năng lượng lên cao hơn nữa và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu.

Theo RT
MỚI - NÓNG