Ngày mai, Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị đọc diễn văn khai mạc Quốc hội Anh

0:00 / 0:00
0:00
Nữ hoàng Anh cùng chồng là cố Hoàng thân Phillip trong lần đọc diễn văn khai mạc Quốc hội Anh năm 2019. Ảnh: Getty.
Nữ hoàng Anh cùng chồng là cố Hoàng thân Phillip trong lần đọc diễn văn khai mạc Quốc hội Anh năm 2019. Ảnh: Getty.
TPO - Đây là lần đầu tiên Nữ hoàng Anh có bài phát biểu khai mạc phiên làm việc mới của Quốc hội nước này kể từ sau cuộc Tổng tuyển cử năm 2019.

Theo truyền thống, Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị khi ngồi trên ngai vàng được đặt tại Viện Quý tộc (Thượng viện Anh) sẽ đọc bài phát biểu dài khoảng 10 phút được các Bộ trưởng soạn thảo từ trước, trong đó đề ra những ưu tiên trong chương trình nghị sự của chính phủ Anh trong một năm sắp tới.

Bài phát biểu của Nữ hoàng Anh được coi là một trong những sự kiện được chờ đợi nhất trước mỗi phiên làm việc mới của Quốc hội nước này. Đây cũng là dịp giới phân tích và công chúng tại đảo quốc sương mù sẽ nắm được những dự luật mà Thủ tướng Anh Boris Johnson cùng nội các của mình sẽ trình lên Hạ viện để thảo luận và thông qua trong phiên làm việc này, bao gồm một số dự luật tồn đọng từ phiên làm việc trước được tiếp tục đem ra bàn luận thêm.

Được biết phiên làm việc trước đó của Quốc hội Anh đã kéo dài lâu hơn thường lệ (15 tháng thay vì trung bình 12 tháng/phiên làm việc) do diễn ra cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn vào tháng 12/2019 và bài phát biểu khai mạc phiên làm việc mới của Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị được tổ chức 1 tuần sau ngày bầu cử.

Giảm quy mô vì COVID-19

Theo truyền thống, gần như tất cả các thành viên lưỡng viện Quốc hội Anh sẽ tề tựu tại điện Westminster để tham dự buổi lễ khai mạc phiên làm mới và lắng nghe bài phát biểu của Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị, tuy nhiên quy mô của sự kiện năm nay đã buộc phải thay đổi do những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 tại đảo quốc sương mù.

Tổng cộng chỉ có 74 người được phép vào phòng họp chính của Thượng viện Anh để trực tiếp tham dự sự kiện, cùng với 34 nghị sĩ thuộc Hạ viện nước này sẽ theo dõi sự kiện từ Phòng triển lãm Hoàng gia. Tất cả những người đến dự sẽ phải đeo khẩu trang và có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trước đó. Trong khi đó những khách mời ngoại giao theo thông lệ sẽ không được mời đến dự sự kiện lần này.

Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị sẽ di chuyển từ Cung điện Buckingham đến điện Westminster bằng chiếc siêu xe Bentley State Limousine thay vì dùng xe ngựa bằng vàng theo truyền thống. Cùng với đó sẽ không có lực lượng quân đội xếp hàng hai bên đường hay đội danh dự đứng trước điện Westminster để chào đón Nữ hoàng Anh như thường lệ.

Sau khi an tọa trên ngai vàng, Nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ Nhị sẽ đọc bài diễn văn được Bộ trưởng Tư pháp Robert Buckland, người giữ cương vị vai trò Đại chưởng ấn của chính phủ Anh, đặt trên bàn làm việc từ trước thay vì đưa tận tay cho Nữ hoàng.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG