Ngày mai, mở rộng tìm máy bay mất tích ở phía đông

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ bàn bạc công tác tìm kiếm tại Uỷ ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn.
Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ bàn bạc công tác tìm kiếm tại Uỷ ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn.
TPO - Theo Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ - Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, cần tích cực hơn nữa trong công tác tìm kiếm, sáng mai sẽ tổ chức tìm kiếm ở phía đông đường bay của máy bay MH 370 và khu vực biên giới Lào, Campuchia.

Tăng cường tìm kiếm

Khoảng 14h50 phút hôm nay (11/3), Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ cho biết: Đã 4 ngày, Việt Nam cùng tham gia tìm kiếm máy bay MH370 mất tích. Chúng ta đã huy động tối đa các lực lượng quân đội tham gia tìm kiếm, tuy nhiên đến bây giờ vẫn chưa phát hiện địa điểm cụ thể của máy bay mất tích. Cần phải tích cực hơn nữa, nhiều thân nhân của hành khách trên máy bay mất tích đang chờ đón kết quả.

Thượng tướng cũng chỉ đạo: “Sáng mai, các đồng chí tiếp tục tổ chức tìm kiếm ở phía Đông đường bay của máy bay MH 370 và khu vực biên giới Lào, Campuchia. Bệnh cạnh đó, chúng ta cần huy động người dân tham gia tìm kiếm và đảm bảo công tác an toàn, hậu cần cho bộ đội tham gia tìm kiếm 24/24”.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ cũng nhấn mạnh, để người dân nắm rõ hơn về công tác tìm kiếm, cũng như các thông tin liên quan, báo chí cần đưa tin chính xác, cần phải kiểm chứng trước khi đưa tin.

Phối hợp chặt chẽ

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ cũng nhấn mạnh, đây là một sự cố, chúng ta cần tập trung tìm kiếm, phát hiện càng sớm càng tốt. Đó là sự nhân đạo.

Việc tìm kiếm phải dựa trên cơ sở hướng bay và dự kiến khả năng máy bay gặp nạn. Nếu nó gặp nạn trên không, ở độ cao 10.000 m trở xuống thì rõ ràng những mảnh vỡ sẽ rất phân tán và sẽ rơi vào cả đất liền. Do vậy, chúng ta phải mở rộng tìm kiếm ra cả khu vực đất liền.

Cũng theo ông Tỵ, việc huy động lực lượng các loại tàu biển, máy bay phải thay phiên nhau. Việc này giao Cục tác chiến làm nhiệm vụ phân chia, chứ không phải anh nào thích bay cũng được. Tất cả phải nắm được tổng số tàu, số máy bay, thời gian bay, thời gian trực.

“Các phương tiện của bạn giao cho Cục cứu hộ, cứu nạn phải làm hợp đồng, tàu bạn đi đến đâu thì phải quản lý được, kể cả bảo vệ chủ quyền. Chứ không phải mình chia cho người ta một vùng người ta muốn làm thế nào cũng được. Ngày mai, phải giao biên phòng thông báo thêm cho các địa phương, ngư dân. Mình nhờ dân còn nhanh hơn quân, vì dân ở đâu cũng có” – Thượng tướng Tỵ nói.

Về công tác bảo đảm về xăng dầu, ăn uống, lương thực, thực phẩm, tàu SA 413 đã được lực lượng không quân cấp dầu, lương thực, phải duy trì ở trạng thái chỉ huy.

Cùng ngày 11/3, Bộ Quốc phòng có điện gửi Quân khu 5, 7, 9; BTL Bộ đội Biên phòng; BTL Hải quân, Cảnh sát biển với nội dung:

Để nỗ lực tìm kiếm có hiệu quả, xác định mở rộng nguồn thông tin về máy bay MH370 của Malaysia bị mất tích, Bộ Quốc phòng yêu cầu: Thông báo, chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền phối hợp cung cấp thông tin cho địa phương để mở rộng nguồn thông tin về vị trí, khu vực, dấu hiệu nghi vấn vụ mất tích máy bay trong lãnh thổ và vùng nước của Việt Nam.

Chỉ huy các Quân khu: Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Bộ chỉ huy Quân sự và Biên phòng các tỉnh, thành phố tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố - Trưởng ban Khẩn nguy hàng không tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia chỉ đạo địa phương, đơn vị thuộc quyền tăng cường công tác quản lý địa bàn, phát hiện các dấu vết có liên quan đến máy bay của hãng hàng không Malaysia bị mất tích;

Đặc biệt chú ý ở các khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, khu vực dân cư thưa thớt. Các đơn vị tiếp giáp biên giới Campuchia và Lào thông báo và phối hợp với bạn để có thông tin.

Các thông tin nhận được báo cáo kịp thời về Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng qua Cục Cứu hộ - Cứu nạn để xác minh và xử lý thông tin.

MỚI - NÓNG