Ngày hội đến trường ở Bạc Liêu

TPO - Ngày 6/9, Tỉnh Đoàn Bạc Liêu phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và báo Tiền Phong tổ chức Ngày hội đến trường cho học sinh, sinh viên tỉnh Bạc Liêu.

Tham dự Ngày hội có ông Nguyễn Bình Tân – Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh cùng một số sở, ban ngành tỉnh Bạc Liêu; Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo; Chị Phạm Thị Kim Dung - Tổng GĐ Cty Sen Vàng TP HCM; Bà Ngô Thị Bích Ngọc – Phụ trách Mobifone Bạc Liêu; Ông Trần Tuấn  Hải - Giám đốc kinh doanh VNPT Thành phố Bạc Liêu; Bà Dương Yến Linh  - Giám đốc bán hàng doanh nghiệp VNPT Bạc Liêu; Huỳnh Vạn Đồng – trưởng phòng kỹ thuật công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu; doanh nhân Nguyễn Trung Tín - Tổng GĐ Tập đoàn Trung Thủy...

Về phía các đơn vị phối hợp tổ chức có chị Trương Hồng Trang - UV BCH T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Bạc Liêu;  Bà Nguyễn Thị Quế Phượng – Phó chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Bạc Liêu; Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong. 

Hàng trăm học sinh, sinh viên các huyện, thị và trường đại học Bạc Liêu đã tham dự và được trao tặng học bổng, quà tại ngày hội. Tổng cộng, Ngày hội đến trường đã trao học bổng và quà tặng trị giá khoảng gần 400 triệu đồng đến học sinh, sinh viên tỉnh.

Ngày hội đến trường ở Bạc Liêu ảnh 1

 Tiết mục văn nghệ của Hội LH VHNT tỉnh Bạc Liêu mở màn ngày hội. Ảnh Như Ý (Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu)

Ngày hội đến trường ở Bạc Liêu ảnh 2

Phó trưởng ban thường trực  Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Bình Tân và TBT báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn trao quà cho các em. Ngoài vai trò đơn vị phối hợp tổ chức, báo Tiền Phong và Công ty CP Tiền Phong cũng trao tặng 20 suất học bổng, trị giá 20 triệu đồng. Ảnh Như Ý.

Ngày hội đến trường ở Bạc Liêu ảnh 3

Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo và Bí thư Tỉnh Đoàn Bạc Liêu Trương Hồng Trang trao quà cho học sinh. Tại ngày hội, Hoa hậu Đặng Thu Thảo tặng 50 suất học bổng mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Ảnh Lê Việt.

Ngày hội đến trường ở Bạc Liêu ảnh 4

Hoa hậu Đặng Thu Thảo với các em. Ảnh Như Ý.

Ngày hội đến trường ở Bạc Liêu ảnh 5

Chị Phạm Thị Kim Dung – Tổng Giám đốc Công ty Sen Vàng TP Hồ Chí Minh trao quà cho học sinh. Tại ngày hội, Công ty Sen Vàng TP Hồ Chí Minh, đối tác phối hợp tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 đã tặng 30 suất học bổng (1 triệu đồng/suất), 50 phần quà, mỗi phần 30 cuốn vở và 1 hộp bút. Ảnh Như Ý.

Ngày hội đến trường ở Bạc Liêu ảnh 6

Bà Ngô Thị Bích Ngọc – Phụ trách Mobifone Bạc Liêu trao cho lãnh đạo Tỉnh Đoàn Bạc Liêu biển tượng trưng quà tặng gồm 143 suất học bổng, tổng trị giá 70 triệu đồng và 20.000 quyển vở. cho học sinh. Ảnh Như Ý.

Ngày hội đến trường ở Bạc Liêu ảnh 7

Ông Trần Tuấn  Hải - Giám đốc kinh doanh VNPT Thành phố Bạc Liêu; Bà Dương Yến Linh  - Giám đốc bán hàng doanh nghiệp VNPT Bạc Liêu thay mặt VNPT Bạc Liêu tặng các em 55 suất học bổng (tổng cộng 30 triệu đồng) kèm theo quà tặng là vở viết. Trong suốt dịp đầu năm học mới, đơn vị này cũng tặng 283 suất học bổng và 3.000 quyển vở viết cho học sinh, sinh viên của tỉnh. Ảnh Như Ý.

Ngày hội đến trường ở Bạc Liêu ảnh 8

Niềm vui nhận quà. Ảnh Như Ý.

Ngày hội đến trường ở Bạc Liêu ảnh 9

Đại diện Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Bạc Liêu Huỳnh Vạn Đồng tặng 10 chiếc xe đạp mỗi chiếc trị giá 1,5 triệu đồng. Ảnh Lê Việt.

Ngày hội đến trường ở Bạc Liêu ảnh 10

Từ nay em có xe đạp để đi học. Ảnh Lê Việt.

Ngày hội đến trường ở Bạc Liêu ảnh 11

Một số doanh nghiệp, cá nhân ở TP.Hồ Chí Minh trao 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng và 20 quyển vở. Trong dịp đầu năm học mới, các đơn vị, cá nhân này trao tặng tổng cộng 20 suất học bổng cho học sinh tỉnh Bạc Liêu. Chị Trương Hồng Trang - Bí thư Tỉnh Đoàn thay mặt các nhà tài trợ trao quà cho các em. Anh Như Ý.

Ngày hội đến trường ở Bạc Liêu ảnh 12

Ngày hội kết thúc tốt đẹp. Tiết mục chia tay của học sinh Bạc Liêu. Ảnh Lê Việt.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.