Ngày hội Bánh chưng xanh xuân Kỷ Hợi 2019

Cán bộ Quân đội gói bánh chưng tặng đồng bào biên giới Lạng Sơn ăn Tết
Cán bộ Quân đội gói bánh chưng tặng đồng bào biên giới Lạng Sơn ăn Tết
TPO - Sáng nay (30/1), tại huyện Tràng Định, Lạng Sơn, Ban tổ chức chương trình Xuân biên giới thắm tình quân dân năm 2019 đã khai mạc Ngày hội Bánh chưng xanh, xuân Kỷ Hợi.

Ngày hội là một điểm nhấn trong chương trình Xuân biên giới thắm tình quân dân do Ban Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Quân khu 1, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng, Tỉnh đoàn Lạng Sơn phối hợp tổ chức.

Ngày hội bao gồm nhiều nội dung phong phú, sinh động và ý nghĩa, như thi gói bánh chưng, bánh tét; thi cắm trại, đắp linh vật đẹp, khiêu vũ, múa hát tập thể, bữa cơm chiến sỹ; tổ chức tặng quà, tặng bánh chưng cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó học giỏi…

Phát biểu khai mạc ngày hội, Trung tá Trần Viết Năng, Phụ trách Trưởng ban Thanh niên Quân đội, Trưởng ban tổ chức chương trình Xuân biên giới thắm tình quân dân nhấn mạnh: Đây là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc của tuổi trẻ Quân đội và tuổi trẻ cả nước, thể hiện nét đẹp truyền thống văn hóa, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam; tạo không khí sôi nổi, đầm ấm, gắn kết chặt chẽ tình quân dân, cùng sẻ chia, động viên chào đón mùa xuân mới và hoàn thành tốt nhiệm vụ canh trực Tết, xây dựng “phên giậu” nơi biên giới ngày càng giàu mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc; thiết thực hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động”.

Cùng ngày, các đoàn công tác của Quân đội đã tới thăm, động viên và tặng quà Tết tri ân nhiều gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện Tràng Định.

Ngày hội Bánh chưng xanh xuân Kỷ Hợi 2019 ảnh 1 Lãnh đạo Cục Chính trị Quân khu 1 đánh trống khai mạc ngày hội, sáng 30/1
Ngày hội Bánh chưng xanh xuân Kỷ Hợi 2019 ảnh 2

 ĐVTN các lực lượng thi gói bánh chưng

Ngày hội Bánh chưng xanh xuân Kỷ Hợi 2019 ảnh 3
Ngày hội Bánh chưng xanh xuân Kỷ Hợi 2019 ảnh 4

Hàng nghìn chiếc bánh chưng xanh do bộ đội tự tay gói đã được gửi tặng đồng bào nghừo trên cả nước trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019 

Ngày hội Bánh chưng xanh xuân Kỷ Hợi 2019 ảnh 5

Lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội thăm hỏi bà con tới dự ngày hội

Ngày hội Bánh chưng xanh xuân Kỷ Hợi 2019 ảnh 6

Chiều cùng ngày, Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã tới tham quan hội trại và động viên tuổi trẻ các lực lượng 

Ngày hội Bánh chưng xanh xuân Kỷ Hợi 2019 ảnh 7
 
Ngày hội Bánh chưng xanh xuân Kỷ Hợi 2019 ảnh 8 Trung tá Trần Viết Năng và đại diện Cục Tuyên huấn tới chúc tết, tặng quà gia đình chính sách 
Ngày hội Bánh chưng xanh xuân Kỷ Hợi 2019 ảnh 9 Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn tặng quà học sinh nghèo vượt khó học giỏi
Ngày hội Bánh chưng xanh xuân Kỷ Hợi 2019 ảnh 10

Lãnh đạo Ban Phụ nữ Quân đội tặng quà Tết các gia đình chính sách

Ngày hội Bánh chưng xanh xuân Kỷ Hợi 2019 ảnh 11

Người dân huyện Tràng Định ăn bánh trưng Tết tại các trại xuân

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.