Ngày Hội An tại TPHCM

Ngày Hội An tại TPHCM
TP - Ngày 4-2 tại TPHCM, UBND TP Hội An họp báo giới thiệu về sự kiện “Ngày Hội An tại TPHCM – 2012”.

Trong các ngày 10 và 11-2 tại Khu Đông Hồ- Kỳ Hòa 1 (16A Lê Hồng Phong, Phường 12, Q.10), Ngày Hội An tại TPHCM sẽ được tổ chức, với việc phục dựng một đoạn phố cổ Hội An dài 50m, trong đó diễn ra nhiều sinh hoạt đặc trưng của phố Hội, như trình diễn nghề truyền thống, liên hoan ẩm thực (làm gốm, làm lồng đèn, nấu cao lầu, mỳ Quảng, cơm gà, yến sào Cù Lao Chàm…).

Cũng trong không gian phố cổ, vào buổi tối sẽ diễn ra chương trình “Tái hiện đêm phố cổ Hội An đầu thế kỷ XX” với các trò chơi dân gian như hát bài chòi, đập nồi, đánh cờ, hò khoan đối đáp dân ca, biểu diễn nhạc cổ truyền, thả hoa đăng.

Đêm 10-2 tại không gian văn hóa cổ kính cũng diễn ra chương trình “Nhạc sĩ TPHCM và khúc hát sông Thu – phố Hội”, với tác phẩm tiêu biểu của các nghệ sĩ Phan Huỳnh Điểu, Vũ Đức Sao Biển, Nguyễn Ánh 9, Trần Dũng, Lã Văn Cường.

Đây là lần đầu tiên chương trình được UBND TP Hội An tổ chức tại các tỉnh phía Nam.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG