Ngày cuối năm, dân nơm nớp “chạy” sạt lở bờ biển

Mức độ sạt lở bờ biển tại xã Vinh Hải ngày càng trở nên nghiêm trọng vào thời điểm cuối năm, nơi đây nguy cơ bị nước biển xé toang cả dải rừng phòng hộ, nước mặn tràn vào ruộng đồng
Mức độ sạt lở bờ biển tại xã Vinh Hải ngày càng trở nên nghiêm trọng vào thời điểm cuối năm, nơi đây nguy cơ bị nước biển xé toang cả dải rừng phòng hộ, nước mặn tràn vào ruộng đồng
TPO - Những ngày cuối năm 2018, dải bờ biển xã Vinh Hải vốn bị biển xâm thực nặng nề từ trước đã sạt lở ở mức hết sức nghiêm trọng, uy hiếp công trình đường bộ, phá hủy nhiều đoạn kè đá cũng như rừng phòng hộ, hàng quán sát ven biển.  

Trước đó, vào đầu tháng 12/2018, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, tại TT-Huế từng xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Riêng tuyến bờ biển do gió thổi mạnh, cấp 6, giật cấp 7-8, xuất hiện sóng lớn, triều cường, biển động kéo theo một loạt đoạn bờ biển từ huyện Phong Điền, qua Phú Vang đến huyện Phú Lộc bị sạt lở nặng.

Trong đó, sạt lở nguy hiểm và nghiêm trọng nhất là vùng bờ biển xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc. Trong khi công tác khắc phục tạm vùng bờ biển bị xâm thực đang triển khai, thì tại đây trong những ngày cuối năm này, nạn sạt lở càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Ngày cuối năm, dân nơm nớp “chạy” sạt lở bờ biển ảnh 1
 
Ngày cuối năm, dân nơm nớp “chạy” sạt lở bờ biển ảnh 2

Nhà cửa, hàng quán ven biển Vinh Hải tan hoang, tiêu điều ngày cuối năm do sóng biển xâm thực dữ dội

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế, sóng lớn hiện tiến rất gần Tỉnh lộ 21 chạy ven biển huyện Phú Lộc, có nguy cơ phá hủy công trình giao thông quan trọng này. Bờ biển xã Vinh Hải hiện tiếp tục sạt lở nặng, với chiều dài  khoảng 3,3 km; sóng biển ăn sâu vào đất liền từ 5 đến 7 mét, nguy cơ mở cửa biển mới nối thông ruộng đồng với biển cả, gây nhiễm mặn cho đất sản xuất lúa Đông xuân, đất nuôi trồng thủy sản; đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân.

Ngày cuối năm, dân nơm nớp “chạy” sạt lở bờ biển ảnh 3

Sạt lở ngày càng trở nên nghiêm trọng, phía xa là ngôi miếu cá Ông của dân làng sắp bị sóng biển cuốn sập

Theo người dân địa phương, tình trạng sạt lở bờ biển tại Vinh Hải chưa có dấu hiệu dừng lại, mỗi năm sóng biển đánh ăn sâu vào đất liền từ 15 đến 20 mét. Đến ngày 31/12, biển càng lấn sâu vào rừng phòng hộ; khu dân cư và đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản; nơi ở và mưu sinh của dân Vinh Hải có nơi hiện chỉ còn cách bờ biển chừng 100 m, thậm chí chỉ vài chục mét.

Ngày cuối năm, dân nơm nớp “chạy” sạt lở bờ biển ảnh 4

Rừng phòng hộ bị uy hiếp, nông dân nguy cơ mất đất sản xuất ở bên trong

Ngày cuối năm, dân nơm nớp “chạy” sạt lở bờ biển ảnh 5

Cảnh tượng sạt lở trở nên kinh hoàng

Trước đó, trong năm 2017, UBND huyện Phú Lộc đã đầu tư trên 2,5 tỷ đồng xây dựng một kè mềm dài hơn 300 mét để hạn chế xói lở bờ biển đoạn qua xã Vinh Hải. Tuy nhiên, công trình này hiện bị sóng biển đánh sạt lở, ăn vào một nửa phần thân kè.

Ngày cuối năm, dân nơm nớp “chạy” sạt lở bờ biển ảnh 6
 
Ngày cuối năm, dân nơm nớp “chạy” sạt lở bờ biển ảnh 7

Cả dải rừng phi lao tươi tốt ven biển Vinh Hải sắp làm "mồi ngon" cho triều cường, sóng lớn

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế cho biết, phương án tối ưu bảo vệ bờ biển Vinh Hải là xây kè. Công trình này có thể triển khai vào năm tới khi bố trí được nguồn vốn đầu tư.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế cảnh báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa xa phía bắc của rãnh thấp nối với áp thấp nhiệt đới (hoặc bão) và đới gió đông có cường độ trung bình đến mạnh nên từ ngày 1 - 4/1/2019 tại TT-Huế có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng. Lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm, có nơi trên 150mm. Vùng biển có mưa rải rác, gió bắc đến đông bắc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao từ 2 đến 4m. Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các huyện A Lưới, Nam Đông và vùng núi thị xã Hương Trà.

MỚI - NÓNG