Gian nan chống sạt lở bờ biển Cà Mau

Kè ngầm tạo bãi bảo vệ Mũi Cà Mau.
Kè ngầm tạo bãi bảo vệ Mũi Cà Mau.
TP - Từ năm 2007 đến nay, bờ biển Cà Mau bị sạt bình quân 15m/năm, cá biệt có những nơi lên đến 50 m/năm kéo dài gần 80% bờ biển của tỉnh. Tỉnh Cà Mau cần khoảng 150 tỷ đồng để xây lại những đoạn đê bị sạt lở. 

Tỉnh Cà Mau có bờ biển 254 km bao bọc 3 mặt từ biển Đông giáp với tỉnh Bạc Liêu đến biển Tây giáp với Kiên Giang. Hàng trăm cửa sông chằng chịt, ăn thông ra biển với hơn 10.000 km đều bị tổn thương, sạt lở.

Sở NN&PTNT Cà Mau khảo sát bờ biển đã phát hiện 40,5 km sạt lở, trong đó có 6 đoạn sạt lở với 22,9 km là Khánh Tiến (U Minh), Khánh Bình Tây Bắc (Trần Văn Thời), xã Tân Hải (Phú Tân), xã Đất Mũi (Ngọc Hiển), xã Tân Thuận (Đầm Dơi).

Sạt lở bờ biển Cà Mau xảy ra liên tục từ mùa nắng đến mùa mưa. Đai rừng phòng hộ ven biển bao bọc bờ biển Cà Mau mất dần, còn rất mỏng hoặc mất trắng xảy ra sạt lở sâu vào đất liền. Theo thống kê, sạt lở bờ biển làm mất khoảng 305 ha rừng/năm, đe dọa đời sống dân cư ven biển.

Chưa đủ tiền xây kè ngầm tạo bãi

Ông Tô Quốc Nam, Phó GĐ Sở NN&PTNT Cà Mau nói: “Kè ngầm tạo bãi đã phát huy tác dụng, chống sạt lở và tạo bãi trồng rừng nhưng giá thành còn quá cao, khoảng 30 tỷ đồng để xây dựng 1.000 m nhưng chưa có giải pháp hạ giá thành”.

Những năm qua, tỉnh Cà Mau tranh thủ nguồn vốn phân bổ từ Dự án đầu tư nâng cấp đê biển Tây xây dựng đoạn kè khẩn cấp dài 7.200 m tại những điểm sạt lở nguy hiểm, nâng cấp khoảng 29.000 m đê biển. Hiện nay, 15.000 m bờ biển cần xây dựng kè, với tổng mức đầu tư khoảng 450 tỷ đồng.

Ông Tô Quốc Nam nói: “Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau xin Chính phủ hỗ trợ 150 tỷ đồng để xử lý khẩn cấp những điểm sạt lở nguy hiểm nhưng chưa có nguồn vốn”.

Mùa mưa sắp kết thúc, nỗi lo vỡ đê biển Tây Cà Mau tạm lắng dịu. Nhưng sóng biển lại vỗ vào tuyến bờ biển Đông. Điệp khúc sạt lở theo mùa luân phiên với 3 bề giáp biển của tỉnh Cà Mau vẫn còn đó, hàng trăm hécta rừng phòng hộ ngã đổ ra biển và bờ biển tiếp tục sạt lở.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).