Ngày 2/1, Hà Nội lần đầu ghi nhận hơn 2.000 ca mắc COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 2/1/2022, Hà Nội ghi nhận 2.045 ca mắc COVID-19, trong đó có 555 trường hợp tại cộng đồng, 1.462 trường hợp tại khu cách ly và 28 trường hợp tại khu phong toả. 

Theo Sở Y tế Hà Nội, một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đông Anh (232 ca); Thanh Xuân (227 ca); Thanh Trì (225 ca); Gia Lâm (163 ca); Hoàn Kiếm (148 ca); Ba Đình (147 ca); Hoàng Mai (132 ca).

2.045 bệnh nhân phân bố tại 326 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Trong đó 555 ca cộng đồng ghi nhận tại 191 xã phường thuộc 29/30 quận huyện.

Một số quận, huyện nhiều bệnh nhân tại cộng đồng như: Gia Lâm (78 ca); Hoàng Mai (65 ca); Thanh Trì (64 ca); Đông Anh (36 ca); Long Biên (35 ca); Sóc Sơn (33 ca).

Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): Hà Nội ghi nhận 52.725 ca mắc COVID-19 trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 17.578 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 35.147ca.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.