Ngăn chặn trên 200 kg nầm lợn thối nhập lậu qua biên giới

Lực lượng chức năng Lạng Sơn kiểm đếm số nầm lợn nhập lậu *ảnh: TL
Lực lượng chức năng Lạng Sơn kiểm đếm số nầm lợn nhập lậu *ảnh: TL
TPO - Số lượng lớn nội tạng lợn chuyển màu đen, chảy nước hôi được các đối tượng “cửu vạn” tập kết ở sát biên giới để khuân lên ô tô vận chuyển về bán tại các tỉnh miền xuôi.

Chiều 11/5, ông Bùi Lợi, Đội trưởng Quản lý thị trường số 2 (thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn cho biết; thông qua công tác tuần tra kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện xe ô tô BKS 12D-001.05 là do Nông Văn Viện, trú tại thôn Vỹ Thượng, xã Hoàng Ðồng, TP Lạng Sơn, điều khiển; trên xe có chở trên 200 kg nầm lợn nhập lậu.

Tại thời điểm kiểm tra; số nầm lợn trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp và giấy tờ kiểm dịch. Toàn bộ số hàng bị biến mầu, chảy nước đen và bốc mùi hôi thối.

Ông Viện khai nhận đã mua của một số người dân sống ở khu vực biên giới Kéo Kham (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn). Số nầm lợn thối được các “cửu vạn” vừa mang vác từ Trung Quốc về Lạng Sơn qua đường mòn, ngõ tắt biên giới.

Ngay sau đó; trên 200 kg nầm lợn nhập lậu đã được các ngành chức năng địa phương tổ chức tiêu hủy.

MỚI - NÓNG