Ngăn chặn hàng chục đối tượng có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng chức các địa phương liên tiếp ngăn chặn, bắt giữ hàng chục đối tượng có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép. Trong đó, Công an tỉnh An Giang khởi tố 2 đối tượng tổ chức cho 20 người vượt biên sang Campuchia; lực lượng biên phòng Lạng Sơn ngăn chặn thành công vụ tổ chức cho 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Ngày 21/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hai đối tượng Trần Thanh Tuấn (33 tuổi) và Nguyễn Thanh Long (30 tuổi) cùng ngụ thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Ngăn chặn hàng chục đối tượng có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép ảnh 1

Hiện trường Tuấn bị bắt quả tang.

Theo đó, tối 18/9, Tuấn được một đối tượng ở TP Hồ Chí Minh điện thoại yêu cầu rước 16 người để đưa qua Campuchia. Nếu “phi vụ” thành công, người này sẽ chuyển cho Tuấn 12 triệu đồng, Tuấn đồng ý.

Sau đó, Tuấn rước 16 người nói trên đưa về nhà trọ “Huyền Trân” (ở xã Phước Hưng, huyện An Phú) nghỉ.

Đến khoảng 18h20 ngày 19/10, Tuấn thuê xe ôm chở 1 người và điều khiển xe ô tô 7 chỗ chở 6 người đến khu vực ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình (huyện An Phú) giao cho Long đưa qua Campuchia thì bị Công an huyện An Phú phối hợp với các đơn vị liên quan bắt quả tang.

Ngăn chặn hàng chục đối tượng có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép ảnh 2

Số người Tuấn chở trên xe ô tô 7 chỗ để chuẩn bị đưa sang Campuchia.

Kiểm tra nhà trọ “Huyền Trân”, lực lượng phát hiện còn 9 người khác đang chờ. Hay tin Tuấn bị bắt, Long cũng ra đầu thú.

Ngăn chặn hàng chục đối tượng có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép ảnh 3

Đối tượng Long.

Tại cơ quan công an, Tuấn và Long đã thừa nhận toàn bộ hành vi. Ngoài 16 người này, trước đó 2 đối tượng còn đưa trót lọt 4 người khác xuất cảnh trái phép qua biên giới.

Ngăn chặn vụ tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Chiều 21/10, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trước đó, thực hiện chuyên án số LS1021, tổ công tác đồn Biên phòng Tân Thanh (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) chủ trì, phối hợp với cán bộ Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Biên phòng tỉnh phát hiện 8 đối tượng nam giới đang tìm cách xâm nhập vào Việt Nam theo đường mòn thuộc thôn Bản Thẩu, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng.

Ngăn chặn hàng chục đối tượng có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép ảnh 4

Đối tượng Vũ Văn Thắng (bìa trái) tại cơ quan điều tra Biên phòng -Ảnh: Duy Chiến

Ngăn chặn hàng chục đối tượng có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép ảnh 5

Nông Văn Hòa là người địa phương, thông thuộc địa hình nên chủ động tìm đường mòn biên giới để dẫn dắt người Trung Quốc nhập cảnh -Ảnh: Duy Chiến

Ngăn chặn hàng chục đối tượng có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép ảnh 6

Vũ Bá Toàn (bìa trái) khai nhận hành vi với cơ quan chức năng Lạng Sơn -Ảnh: Duy Chiến

Qua điều tra, xác định có 3 đối tượng là người Việt Nam gồm: Nông Văn Hòa (SN 1992, trú tại xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn), Vũ Văn Thắng, (SN 1988, trú tại xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng), Vũ Bá Toàn (SN 1993, trú tại thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), đang tổ chức đưa 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Các đối tượng khai nhận, do hám lợi đã trực tiếp liên hệ và dẫn 5 công dân người Trung Quốc thuộc các tỉnh Giang Tây, Quảng An, Quảng Tây nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, với tiền công 5,5 triệu đồng/1 người.

Theo lời khai của các đối tượng, những người Trung Quốc nêu trên sau khi vào Việt Nam sẽ tiếp tục tìm đường sang Lào và Campuchia với mục đích tìm việc làm.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.