Liên quan vụ vận chuyển đường lậu, một cán bộ cục hải quan bị bắt

0:00 / 0:00
0:00
Liên quan vụ vận chuyển đường lậu, một cán bộ cục hải quan bị bắt
TPO - Một cán bộ Cục Hải quan tỉnh An Giang vừa bị bắt vì liên quan đến vụ vận chuyển 100 tấn đường cát nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã khởi tố và thi hành lệnh tạm giam đối với Bùi Quốc Việt (48 tuổi, cán bộ Cục Hải quan tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra hành vi “Buôn lậu”.

Lực lượng chức năng cũng tiến hành khám xét nơi ở của ông Việt tại phường Châu Phú B, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Trước đó, khoảng 1h ngày 12/10/2020, lực lượng công an bắt quả tang Lê Toàn Trung (35 tuổi) và vợ Nguyễn Thúy Oanh (32 tuổi, cùng ở xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) vận chuyển 100 tấn đường cát nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam bằng ghe.

Liên quan vụ vận chuyển đường lậu, một cán bộ cục hải quan bị bắt ảnh 1

Tang vật thu giữ được.

Quá trình điều tra, ngoài vợ chồng Trung - Oanh, CQĐT cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Sỉ (49 tuổi, ở huyện An Phú, tỉnh An Giang) và Nguyễn Hồng Cường (40 tuổi, ở quận Cái Răng, TP Cần Thơ) về tội danh "Buôn lậu".

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.