Có 33 kết quả :

Bốn ngư dân lĩnh 23 năm tù vì vượt biên, đánh bắt cá ở vùng biển nước ngoài

Bốn ngư dân lĩnh 23 năm tù vì vượt biên, đánh bắt cá ở vùng biển nước ngoài

TPO - Ngày 29/1, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” xảy ra tại địa bàn TP. Rạch Giá (Kiên Giang). Đây là vụ án có liên quan đến việc đưa tàu qua vùng biển của nước khác đánh bắt hải sản trái phép, vi phạm quy tắc IUU được xét xử đầu tiên trên cả nước .
Khi về quê, anh Quyết đến trình diện, khai báo với cơ quan công an. Ảnh: Duy Chiến

Suýt mất mạng vì theo 'việc nhẹ, lương cao'

TP - Theo lời các đối tượng lừa đảo “việc nhẹ lương cao”, anh Hoàng Văn Quyết (SN 1990), dân tộc Tày, trú tại khu Pò Mục, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn đã xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Thế nhưng, sau đó bị ép làm việc cật lực, bị đánh đập, tra tấn. Khi trốn chạy về nhà, anh vẫn rùng mình, ám ảnh về những ngày tháng nơi xứ người.
Ngăn chặn hàng chục đối tượng có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép

Ngăn chặn hàng chục đối tượng có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép

TPO - Lực lượng chức các địa phương liên tiếp ngăn chặn, bắt giữ hàng chục đối tượng có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép. Trong đó, Công an tỉnh An Giang khởi tố 2 đối tượng tổ chức cho 20 người vượt biên sang Campuchia; lực lượng biên phòng Lạng Sơn ngăn chặn thành công vụ tổ chức cho 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.