Ngậm xăng phun lửa, một thanh niên bị bỏng nặng

Nam thanh niên bị bỏng nặng. Ảnh: bệnh viện cung cấp.
Nam thanh niên bị bỏng nặng. Ảnh: bệnh viện cung cấp.
Trong lúc múa lân, N. dùng miệng phun xăng qua ngọn đuốc để tạo lửa. Không may, ngọn lửa cháy ngược lại làm N. bị bỏng nặng.

Chiều ngày 20/9, nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Nam cho hay, đơn vị này vừa cứu chữa thành công một nam thanh niên bị bỏng nặng.

Nạn nhân tên Nguyễn Viết Quảng N. (20 tuổi, trú xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). N nhập viện vào sáng ngày 15/9 trong tình trạng bị bỏng ở nhiều bộ phận trên cơ thể.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, phía bệnh viên nhanh chóng thăm khám. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị bỏng cấp độ 1 và 2 ở vùng bụng, lưng và hai đùi. Ngay sau đó, các bác sĩ đã đưa bệnh nhân vào cấp cứu khẩn cấp, tiến hành chuyền dịch, chống đau và thay băng liên tục.

Đến ngày 20/9, bệnh nhân N đã qua cơn nguy kịch. Các bác sĩ vẫn đang tiến hành theo dõi và điều trị..

Theo người nhà của N, trước đó vào đêm 14/9, N tham gia múa lân cùng một số thanh niên khác ở địa phương. Trong quá trình múa lân, vì muốn thêm phần hào hứng nên N. đã ngậm xăng để phun qua ngọn đuốc. Không may ngọn lửa cháy ngược khiến thanh niên này bị bỏng nặng.

Theo Theo Công an TPHCM
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.