Ngắm tổ ấm của cặp đôi Cẩm Vân - Khắc Triệu

Sau gần 30 năm, Cẩm Vân - Khắc Triệu vẫn là một cặp đôi gắn bó trên cả sân khấu và đời thường. Dù có những lúc khó khăn, thử thách nhưng sợi dây tình cảm vẫn giúp họ vượt qua và hạnh phúc bên nhau.
Ngắm tổ ấm của cặp đôi Cẩm Vân - Khắc Triệu ảnh 1

Tổ ấm của vợ chồng ca sĩ Cẩm Vân - Khắc Triệu được xây dựng khang trang sau hàng chục năm cả hai cùng nhau làm việc và chắt chiu.

Ngắm tổ ấm của cặp đôi Cẩm Vân - Khắc Triệu ảnh 2

Mặc dù đã có lúc suy sụp vì bị lừa đảo gần như hết tài sản nhưng cả hai đã cố gắng vượt qua để làm lại từ đầu.

Ngắm tổ ấm của cặp đôi Cẩm Vân - Khắc Triệu ảnh 3

Tình yêu gần 30 năm đã giúp cho họ thêm vững tin để bước tiếp trên con đường âm nhạc.

Ngắm tổ ấm của cặp đôi Cẩm Vân - Khắc Triệu ảnh 4

Phòng khách đơn giản nhưng vẫn sang trọng và rộng rãi để có thể tiếp đón nhiều bạn bè thân thiết của hai người đến chơi.

Ngắm tổ ấm của cặp đôi Cẩm Vân - Khắc Triệu ảnh 5

Tầng lửng của nhà Cẩm Vân - Khắc Triệu, nơi đặt dàn trống của ông xã ca sĩ Cẩm Vân.

Ngắm tổ ấm của cặp đôi Cẩm Vân - Khắc Triệu ảnh 6

Cẩm Vân cũng dành ra một góc cho những đôi giày của hai vợ chồng dùng để đi diễn hay sự kiện.

Ngắm tổ ấm của cặp đôi Cẩm Vân - Khắc Triệu ảnh 7

Căn phòng thu âm tại nhà được bố trí một nơi yên tĩnh.

Ngắm tổ ấm của cặp đôi Cẩm Vân - Khắc Triệu ảnh 8

Một góc tường nhà treo ảnh và những album kỷ niệm của ca sĩ Cẩm Vân.

Ngắm tổ ấm của cặp đôi Cẩm Vân - Khắc Triệu ảnh 9

Một góc bày trí các vật lưu niệm trong nhà của ca sĩ Cẩm Vân - Khắc Triệu.

Ngắm tổ ấm của cặp đôi Cẩm Vân - Khắc Triệu ảnh 10

Sau 34 năm ca hát, Cẩm Vân vẫn sẽ tiếp tục hát cho những người yêu mến mình bằng trái tim đam mê âm nhạc.

Ngắm tổ ấm của cặp đôi Cẩm Vân - Khắc Triệu ảnh 11

Cả hai sẽ lại sánh đôi cùng nhau trên sân khấu Sol Vàng vào đêm liveshow đặc biệt kỷ niệm 34 năm ca hát vào ngày 13/9 tới đây. 

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.