'Ngậm ngùi' thưởng Tết của VĐV Việt

'Ngậm ngùi' thưởng Tết của VĐV Việt
Với đa số các VĐV, chuyện thưởng Tết như là một cái gì đó rất xa xỉ. Năm nay, tình hình khó khăn khiến thưởng Tết càng bị cắt giảm.
Tiền thưởng Tết của Công Vinh và các đồng đội ở CLB Hà Nội không phải là một khoản thu nhập lớn
Tiền thưởng Tết của Công Vinh và các đồng đội ở CLB Hà Nội không phải là một khoản thu nhập lớn.

Năm nào cũng vậy, chuyện thưởng Tết với các VĐV vẫn là những câu chuyện vui buồn khác nhau. Năm nay, với những VĐV đạt huy chương tại SEA Games và các cầu thủ, niềm vui không nhỏ xung quanh những khoản tiền thưởng. Mỗi VĐV đều cảm thấy hân hoan và sau nhiều mùa xuân, họ mới tận hưởng được một cái Tết truyền thống đầm ấm, thân thương nhưng, số còn lại thì...

Rất nhiều cầu thủ hân hoan cho biết, các trận đấu năm nay rơi đúng vào dịp Tết Nguyên đán nên chỉ cần thi đấu đạt thành tích tốt là thể nào cũng được các bầu thưởng hậu hĩnh để “phát lộc”. Hà Nội T&T nổi tiếng là CLB chi đậm tay vào các khoản thưởng tết. Năm ngoái, mỗi cầu thủ được thưởng hẳn một tháng lương. Những cầu thủ loại một như Công Vinh, Hồng Sơn... mỗi người cũng dắt túi vài chục triệu đồng tiêu tết.

Năm nay, tình hình khó khăn hơn nhưng chắc chắn Hà Nội T&T vẫn lo được cái Tết đầy đủ cho các cầu thủ. Đó là chưa kể, với việc giành chiến thắng ở 2 vòng đấu trước Tết, thì riêng phần thưởng “cứng”, cũng lên tới hơn 1 tỷ đồng cho cả đội, chia ra mỗi người cũng có khoảng thêm vài chục triệu nữa. Ở các CLB nhà giàu khác, dù không bằng Hà Nội T&T nhưng một số cầu thủ cho biết cũng chưa bao giờ phải kêu ca. Tuy nhiên, chẳng phải CLB nào cũng có truyền thống thưởng Tết nhiều cho các cầu thủ. Bầu Kiên thường chỉ thưởng 10-15 triệu mỗi người. Siêu sao cỡ Thành Lương hay Công Vinh cũng chỉ nhận cao nhất 15 triệu. Trong khi đó, Một vài đội bóng nhà nghèo như Thanh Hóa, Đồng Tháp, Kiên Giang... vẫn “chưa thấy nói gì”. Dù vậy, hầu hết các cầu thủ sẽ nhận được khoản hỗ trợ nhất định như vé tàu, xe về quê.

Chuyện thưởng Tết cho các cầu thủ không có thay đổi đáng kể ở mọi năm, nhưng với các VĐV thành tích cao, chủ yếu còn phài chờ xem năm đó có Đại hội thể thao lớn nào không mới may ra có tiền mang về gia đình. Nhờ thành công nhất định tại SEA Games 26, nhìn chung, VĐV của các đội tuyển cũng được đón một cái Tết ấm áp hơn về vật chất. Thậm chí có những VĐV có tiền thưởng chẳng kém những cầu thủ.

Quanh năm tập luyện thi đấu vất vả, VĐV chờ thưởng Tết để chăm lo cho cuộc sống cá nhân
Quanh năm tập luyện thi đấu vất vả, VĐV chờ thưởng Tết để chăm lo cho cuộc sống cá nhân.

Đội tuyển thể dục dụng cụ là đội nhận được nhiều tiền thưởng nhất, không dưới 900 triệu đồng cho 11 HC vàng, 4 HC bạc và 4 HC đồng. Một mình Phan Thị Hà Thanh với 3 HC vàng và 1 HC đồng đoạt được sẽ nhận 155 triệu đồng. Kình ngư 18 tuổi Hoàng Quý Phước dù chỉ đoạt 2 HC vàng, 1 HC đồng cùng một kỷ lục SEA Games nhưng cũng nhận trên 200 triệu đồng...

Thông tin từ phòng thi đua khen thưởng, Tổng cục TDTT, tổng tiền thưởng huy chương lên tới 23 tỷ đồng theo quy định của Nhà nước (bao gồm cả HLV). Các mức thưởng này dù chưa cao như so với các mức thưởng của các quốc gia khác, tuy nhiên đó cũng là những khoản thưởng rất có giá trị và nhiều ý nghĩa đối với các VĐV, HLV sau những gì mà họ đóng góp. Tuy nhiên, theo nhiều VĐV tiết lộ, đến thời điểm này họ vẫn chưa nhận được đông tiền thưởng nào. Tất cả đều chẳng trông mong thưởng Tết mà chỉ mong tiền thưởng SEA Games sớm có để họ có tiền trang trải dịp Tết này. Nghe đâu, một lãnh đạo của Tổng cục TDTT hứa sẽ cố gắng phát trước Tết, nhưng năm nào cũng vậy, vẫn phải qua Tết mới được nhận đủ.

Đó là những VĐV có thành tích nên ít nhiều còn có “của để dành”. Còn lại, với những VĐV trẻ, không có thành tích thì thật sự đáng buồn. Theo quy chế, VĐV thể thao thường không có tiền thưởng Tết. Có những VĐV sau nhiều năm thi đấu thể thao vẫn buồn rầu nói rằng: “Thưởng Tết là gì ạ. Bao nhiêu năm tập luyện, bọn em chưa bao giờ được nhận khoản này. Nếu năm nào có sự kiện thể thao lớn, bọn em cố gắng tập luyện và giành huy chương thì còn có tiền thưởng theo quy định. Còn rơi vào năm không có sự kiện gì thì coi như tập chay”.

Không có tiền thưởng Tết trên tuyển, các VĐV cũng chỉ biết hy vọng vào chế độ của các đơn vị chủ quản. Tuy nhiên với những VĐV thuộc các môn thể thao, dù là ở cấp độ đội tuyển thì cũng chỉ dao động từ vài trăm ngàn đồng cho đến dăm ba triệu đồng. Thế nhưng với các VĐV thì đó cũng là những niềm vui nho nhỏ dịp Tết đến xuân về.

Theo Ngôi Sao
Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG