Nga 'xóa sổ' radar của hệ thống phòng không do Đức sản xuất

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Nga đã phá hủy một trạm radar của hệ thống phòng không IRIS-T SLM (SAM) do Đức cung cấp cho Ukraine.

Trong một thông cáo báo chí hôm 8/6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Máy bay không người lái (UAV) thuộc đơn vị dù đã đánh dấu vị trí hệ thống phòng không IRIS-T SLM, sau đó một loạt UAV đã tấn công vào trạm radar của tổ hợp phòng không này".

Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video UAV hạ gục radar đa chức năng TRML-4D của hệ thống phòng không IRIS-T vào hôm thứ Năm.

Radar mà quân đội Nga phá hủy có tên là TRML-4D thuộc hệ thống phòng không IRIS-T SLM. Theo thông tin từ nhà sản xuất, đây là một hệ thống cảm biến hiện đại, được Công ty Hensoldt của Đức giới thiệu vào năm 2018.

TRML-4D hoạt động trong phổ băng tần C và sử dụng radar mảng pha quét điện tử chủ động cho phép phát hiện mục tiêu chỉ sau một lần xoay ăng-ten. Đồng thời, nó có thể làm việc trong điều kiện nhiễu dày đặc và mật độ mục tiêu cao.

Nga 'xóa sổ' radar của hệ thống phòng không do Đức sản xuất ảnh 1

TRML-4D có khả năng theo dõi, phát hiện và phân loại nhiều loại mục tiêu trên không, đặc biệt là những tên lửa hành trình nhỏ, máy bay và trực thăng tầm thấp. Hệ thống có thể phát hiện và theo dõi đồng thời 1.500 mục tiêu ở chế độ 3D, bao quát 360 độ trong bán kính 250 km và độ cao lên đến 30 km. Nó cũng có khả năng phát hiện máy bay chiến đấu trong phạm vi 120 km và tên lửa siêu thanh trong phạm vi 60 km.

Vào tháng 10/2022, Đức đã giao hệ thống IRIS-T SLM đầu tiên cho Ukraine. IRIS-T bảo vệ các cơ sở quan trọng trước tên lửa hành trình, máy bay trực thăng, máy bay phản lực và máy bay không người lái. Nó bao gồm bệ phóng, hệ thống dẫn đường và điều khiển hỏa lực. Tổ hợp có thể vận hành tự động và thủ công.

Theo Tass
MỚI - NÓNG