Nga tuyên bố bắn hạ 6 tên lửa Storm Shadow của Ukraine trong một ngày

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ 6 tên lửa Storm Shadow, 5 tên lửa HIMARS cùng 76 máy bay không người lái của Ukraine trong một ngày.

Cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Nga ngày 22/1 đưa tin: "Trong 24 giờ qua, 6 tên lửa hành trình phóng từ trên không Storm Shadow, 5 tên lửa từ hệ thống phóng loạt HIMARS đã bị đánh chặn."

Nga tuyên bố bắn hạ 6 tên lửa Storm Shadow của Ukraine trong một ngày ảnh 1
Mảnh vỡ động cơ tên lửa Storm Shadow. Ảnh: RIA Novosti

Trong ngày, máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh Nga cũng đã phá hủy hai kho đạn dược dã chiến thuộc lữ đoàn cơ giới số 23 của Ukraine.

Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga cũng bắn rơi một máy bay Su-25 gần khu định cư Ivanovka, vùng Kharkov; 76 máy bay không người lái đã bị vô hiệu hóa ở các khu vực Donetsk, Lugansk, Zaporozhye, Kherson và Kharkov.

Thống kê từ Bộ Quốc phòng cho biết, quân đội Nga đã bắn hạ tổng cộng 568 máy bay chiến đấu, 265 máy bay trực thăng, 11.003 máy bay không người lái, 451 hệ thống tên lửa đất đối không, 14.738 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.205 hệ thống tên lửa phóng loạt, 7.822 pháo dã chiến và súng cối cũng như 17.727 xe cơ giới quân sự của Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Kể từ khi nhận được tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp, Ukraine thường xuyên sử dụng chúng để nhắm vào các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga. Theo một số nguồn tin, lực lượng Ukraine được cho là tích cực sử dụng loại tên lửa này tập kích Hạm đội Biển Đen của Nga ở Crimea.

Storm Shadow là tên lửa hành trình tầm xa có khả năng tàng hình do Anh và Pháp hợp tác phát triển, được sử dụng để phóng từ trên không. Tên lửa này được đặt ngang hàng với tên lửa chiến thuật ATACMS do Mỹ sản xuất.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, tên lửa có tổng trọng lượng khoảng 1.300 kg, mang đầu nổ đa chức năng 450 kg. Storm Shadow được trang bị động cơ phản lực, cung cấp tốc độ tối đa lên tới 1.000 km/h, phạm vi hoạt động 250-300 km.

Sau khi được phóng, Storm Shadow sử dụng các hệ thống điều hướng, bao gồm GPS và tham chiếu địa hình, để đi theo đường bay được lập trình sẵn về phía mục tiêu. Tên lửa sử dụng cách tiếp cận tàng hình ở tầm thấp để tránh bị radar phát hiện, bay sát mặt đất để giảm thiểu khả năng hiển thị trên radar của đối phương.

Theo Tass, RIA Novosti
MỚI - NÓNG