Máy bay Hải quân Mỹ xuất hiện ngoài khơi Crimea khi Ukraine tấn công bán đảo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một máy bay quân sự của Mỹ được phát hiện ở ngoài khơi Crimea khi lực lượng Ukraine tiến hành cuộc tấn công tên lửa vào bán đảo này hôm 21/1.

Thông tin từ Flightradar24 cho biết, chiếc Boeing P-8A Poseidon bay vòng tròn, cách bờ biển phía tây bán đảo Crimea khoảng 250–300 km. Sự hiện diện của máy bay này trùng với thời gian lực lượng Ukraine thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa vào bán đảo này.

Máy bay Hải quân Mỹ xuất hiện ngoài khơi Crimea khi Ukraine tấn công bán đảo ảnh 1

Khoảng 10-15 phút sau khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo đánh chặn hai tên lửa Ukraine, máy bay của Hải quân Mỹ đã hướng về phía tây nam, sau đó quay trở lại và bắt đầu bay vòng quanh khu vực. Cùng lúc đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã đánh chặn thêm một tên lửa khác của Ukraine gần Crimea.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 21/1 báo cáo, hai tên lửa của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị bắn hạ trên Biển Đen, gần bờ biển phía tây Bán đảo Crimea vào khoảng 14h giờ và một tên lửa khác vào khoảng 14h30.

Cùng ngày, Thống đốc Sevastopol Mikhail Razvozhaev cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một mục tiêu trên không trên vùng biển ở khu vực Sevastopol. Ông lưu ý rằng không có thiệt hại nào về cơ sở hạ tầng được ghi nhận vào thời điểm này.

Theo Flightradar24, máy bay của Hải quân Mỹ đóng tại căn cứ không quân Sigonella ở Sicily. Cần lưu ý rằng đây không phải là lần xuất hiện đầu tiên của máy bay Mỹ trong cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine vào Crimea.

Trước đó, có thông tin cho biết, cuộc tập kích của Ukraine vào Crimea hôm 5/1 đã được điều phối bởi máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk Mỹ. Các báo cáo chỉ ra rằng, Ukraine đã nhận được dữ liệu và thông tin trinh sát từ chiếc máy bay không người lái này và tiến hành cuộc tập kích quy mô lớn vào Crimea.

Boeing P-8 Poseidon là máy bay tuần tra trên biển tầm xa thế hệ mới, tác chiến chống ngầm (ASW), chống hạm, tình báo, giám sát và trinh sát của Hải quân Mỹ. Năm 2011, Mỹ tiếp nhận 6 phi cơ P-8A Poseidon và chiếc đầu tiên chính thức được đưa vào hoạt động một năm sau đó.

P-8A Poseidon có trọng lượng rỗng 62,7 tấn, trọng lượng tối đa cất cánh 85,3 tấn. Phi cơ có tốc độ hành trình hơn 900 km/h, trần hoạt động 12,5 km, bán kính chiến đấu 3.700 km.

P-8A Poseidon có thể mang theo ngư lôi chống ngầm hạng nhẹ Raytheon Mk 54, tên lửa, bom rơi tự do, mìn, bom chìm hoặc phao âm trong khoang chứa vũ khí ở phía dưới phần thân trước.

Theo Topwar
MỚI - NÓNG