Nga trục xuất 2 nhà ngoại giao Đức để trả đũa

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phái) và Thủ tướng Đức Angela Merkel
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phái) và Thủ tướng Đức Angela Merkel
TPO - Bộ Ngoại giao Nga hôm nay thông báo sẽ trục xuất 2 nhà ngoại giao của Đức khỏi Mátxcơva để đáp trả.

Tuần trước, Berlin tuần trước ra lệnh trục xuất 2 nhà ngoại giao của Nga vì lý do Mátxcơva từ chối hợp tác điều tra vụ giết hại một người Georgia trên đất Đức. Các công tố viên Đức nghi ngờ người Nga hoặc Chechnya liên án đến vụ án này. 

Bộ Ngoại giao Nga hôm nay triệu tập Đại sứ Đức ở Mátxcơva để gửi phản đối chính chức về việc trục xuất 2 nhà ngoại giao của họ và đặt thời hạn 7 ngày để 2 nhà ngoại giao Đức phải rời khỏi Nga, Reuters đưa tin. 

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.