Nga tố Mỹ 'bao phủ' Ukraine bằng mạng lưới 30 phòng thí nghiệm sinh học

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết Mỹ đã “bao phủ” Ukraine bằng một mạng lưới các phòng thí nghiệm sinh học có liên kết với Lầu Năm Góc.

Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 7/3, tướng Igor Kirillov - chỉ huy lực lượng phòng thủ phóng xạ, hóa học và sinh học của Nga cho biết có tới khoảng 30 phòng thí nghiệm sinh học được thành lập ở Ukraine và đang tích cực hợp tác với quân đội Mỹ.

Danh sách đối tác của các phòng thí nghiệm này bao gồm Cơ quan Giảm thiểu Đe doạ Quốc phòng (DTRA) của Lầu Năm Góc, Viện Nghiên cứu Quân đội Walter Reed (WRAIR) - cơ sở nghiên cứu y sinh lớn nhất do quân đội Mỹ quản lý.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhiều phòng thí nghiệm trong số này đã hoạt động từ sau cuộc đảo chính năm 2014 ở Ukraine. Và sự xuất hiện của chúng trùng hợp với sự gia tăng đột biến của các bệnh truyền nhiễm trong khu vực, gồm bệnh sởi Đức, bệnh bạch hầu, bệnh lao.

Sau khi lực lượng Nga bắt đầu tiến hành một chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24/2, các phòng thí nghiệm này được cho là đã vội vàng tiêu huỷ các mầm bệnh mà họ đang nghiên cứu. Ông Kirillov cho biết thêm rằng Mátxcơva đã thu được các tài liệu liên quan đến quá trình này.

Tài liệu cho thấy các phòng thí nghiệm đã nghiên cứu các bệnh nhiễm trùng nguy hiểm như bệnh than và bệnh dịch hạch. “Sự tồn tại của số lượng quá lớn các tác nhân sinh học cho thấy các phòng thí nghiệm này có liên quan đến một số chương trình sinh học quân sự”, tướng Kirillov nói thêm. Đáng chú ý, chỉ riêng một phòng thí nghiệm ở thành phố Lviv (miền Tây Ukraine) đã phá huỷ tới 320 thùng chứa các mầm bệnh gây ra bệnh dịch hạch, sốt Malta và những bệnh khác.

“Nếu những bằng chứng này rơi vào tay các chuyên gia Nga, chúng tôi có thể sẽ chứng minh được rằng Ukraine và Mỹ vi phạm Công ước về Vũ khí sinh học”, ông Kirillov cho biết. “Đó là lý do duy nhất khiến họ phải vội vàng tiêu huỷ bằng chứng.”

Tướng Nga bày tỏ lo ngại rằng các vật liệu sinh học cần thiết để duy trì chương trình sinh học quân sự có thể đã được vận chuyển từ Ukraine đến Mỹ.

Đáp lại, Kiev phủ nhận việc phát triển vũ khí sinh học, trong khi Washington chưa bình luận gì về các tuyên bố của quân đội Nga.

Mátxcơva từng nhiều lần lên tiếng cảnh báo về hoạt động của các phòng thí nghiệm sinh học do Mỹ tài trợ đặt tại các quốc gia thuộc Liên Xô cũ. Nga cáo buộc Trung tâm Nghiên cứu Lugar - một phòng thí nghiệm do Mỹ tài trợ ở Georgia - là nơi tiến hành một số thí nghiệm nguy hiểm.

Vào thời điểm đó, Lầu Năm Góc bác bỏ những cáo buộc này và gọi đây là "chiến dịch thông tin sai lệch của Nga".

Theo RT
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.