Nga tiên phong quay bộ phim đầu tiên trong vũ trụ

0:00 / 0:00
0:00
Đạo diễn Klim Shipenko và nữ diễn viên Yulia Peresild
Đạo diễn Klim Shipenko và nữ diễn viên Yulia Peresild
TP - Hollywood có phần hụt hẫng khi chứng kiến người Nga đi tiên phong trong lĩnh vực “điện ảnh vũ trụ” bằng người thật, cảnh quay thật.

Năm 2013, bộ phim Gravity (tựa tiếng Việt là “Cuộc chiến không trọng lực”) với các ngôi sao Sandra Bullock và George Clooney từng có tới 10 đề cử Oscar và có doanh thu khủng hơn 730 triệu đô (trong khi chi phí sản xuất 100 triệu đô) đã gây choáng với các trường đoạn “cú máy dài” về một vũ trụ đầy mơ mộng và tàn khốc.

Song, đáng tiếc phim chỉ là phim với các cảnh diễn trước phông xanh rồi sau đó chèn kỹ xảo nhờ phần mềm đồ họa vi tính. Sau đó, năm 2020, Tom Cruise và ê kíp làm phim bom tấn “Nhiệm vụ bất khả thi” (Mission impossible) cũng quyết định quay phần tiếp trong quỹ đạo trái đất nhờ tên lửa đẩy Space X của tỷ phú Elon Musk. Song nhiệm vụ... vẫn bất khả thi.

Nga tiên phong quay bộ phim đầu tiên trong vũ trụ ảnh 1

Tổng thống Putin trong dịp tặng giải Đại bàng vàng cho nữ diễn viên Yulia Peresild

Khởi đầu tốt đẹp

Trưa 5/10, từ sân bay vũ trụ Baikonur thuê của Kazakhstan, tên lửa đẩy Soyuz 2.1a đã đưa con tàu Soyuz MS 19 rời bệ phóng trong sự âu lo của giới văn nghệ sĩ Nga.

Hơn 13 triệu người xem truyền hình trực tiếp qua Youtube, Tiktok và trang web của NASA đã nghe thấy tiếng “poekhaly” (Nào chúng ta đi), câu nói nổi tiếng của nhà du hành vũ trụ đầu tiên trên thế giới Yuri Gagarin từ ê kíp gồm chỉ huy Anton Shkaplerov, một phi hành gia chuyên nghiệp và hai đại diện của ngành công nghiệp điện ảnh Nga là đạo diễn Klim Shipenko và nữ diễn viên khả ái Yulia Peresild. Đây là khoảnh khắc lịch sử - lần đầu tiên trong lịch sử điện ảnh, một bộ phim nghệ thuật được thực quay trong vũ trụ.

Nga tiên phong quay bộ phim đầu tiên trong vũ trụ ảnh 2

Diễn viên Yulia Peresild trước lúc bay lên vũ trụ

Sau 3 giờ 15 phút bay, “con ngựa thồ” Soyuz MS 19 vốn bền bỉ, chắc chắn như cây quạt tai voi nổi tiếng đã tiếp cận trạm không gian quốc tế ISS do Nga và Mỹ cùng hợp tác xây dựng. Có chút chệch choạc so với “kịch bản” định trước khi phần kết nối tự động bị hỏng và chỉ huy Anton đã bình tĩnh “ứng biến” sử dụng hệ thống điều khiển bằng tay để cập bến ISS.

Và cuộc sống vũ trụ bắt đầu với tình trạng không trọng lực, sống lơ lửng mà không thể mô hình hóa khi tập luyện ở mặt đất. Đạo diễn Klim Shipenko chia sẻ “Thật sự quá sức chịu đựng. Máu dồn từ chân lên đầu. Phải chổng ngược người”.

Còn nữ diễn viên Yulia Peresild tâm sự: “Nữ nghệ sĩ cần phải dịu dàng, nhạy cảm, cởi mở, còn phi hành gia thì ngược lại cần tập trung, quyết đoán. Thôi thì cứ thử kết hợp những điều đó. Bây giờ tôi là con người thực hiện điều kỳ diệu không tưởng chứ không đơn thuần chỉ là một nữ diễn viên hay phi công vũ trụ”.

Cô cũng thổ lộ thêm “Khó chịu nhất là ngủ không được chạm vào thành tàu. Bạn đơn giản là bốc hơi trong túi ngủ. Phải có mẹo khi nằm ngủ là ôm chân và ôm đầu để tạo cảm giác có áp suất”.

Dù gì, vạn sự khởi đầu nan..., chỉ hai người nhưng vẫn phải thực hiện công việc của cả đoàn làm phim cả trăm người như quay phim, hóa trang, phục trang, ánh sáng... và kể cả dạy diễn xuất cho vai phụ là các phi hành gia đã sống trên trạm vũ trụ nhiều tháng nay.

Bí mật nội dung

Nga tiên phong quay bộ phim đầu tiên trong vũ trụ ảnh 3
Các phi hành gia và diễn viên từ biệt công chúng

Phim có tựa ban đầu là “Thách thức” với nội dung được giữ bí mật, ngay cả với cơ quan quản lý là Roscosmos (Cơ quan Vũ trụ LB Nga). Người ta chỉ biết trong phim sẽ có 35 - 40 phút các cảnh quay trong vũ trụ và theo thể loại “tình cảm, trữ tình” về một phụ nữ hành nghề bác sĩ phẫu thuật phải bay lên trạm vũ trụ tiến hành mổ tim hở cho một phi hành gia bị đột quỵ lúc ra ngoài khoảng không vũ trụ.

Theo kịch bản, nữ bác sĩ chỉ có 1 tháng tập luyện trước khi bay, song thực tế đoàn làm phim phải miệt mài tập thể lực trong suốt 5 tháng trong máy ly tâm, buồng điều áp, máy gia tốc rồi nhẩy dù, bơi lội... trong thực địa.

Được lựa chọn từ hàng ngàn diễn viên, Yulia Peresild là một nữ diễn viên trẻ đầy triển vọng của nước Nga. Năm nay 37 tuổi, có chồng và 2 con lấy tên theo họ mẹ (chứ không phải họ cha như thông lệ), cô là nghệ sĩ công huân LB Nga (giống với ta là nghệ sĩ ưu tú). Cô đóng trong gần 30 phim truyện, có giải thưởng tổng thống Nga năm 2013 và giải thưởng Đại bàng vàng (giống như Cánh diều) trong các năm 2010 và năm 2016.

Năm 2013 khi tặng giải Đại bàng vàng cho nữ diễn viên trẻ Yulia Peresild, Tổng thống Putin đã nói: “Yulia là tài năng rực rỡ, kế tiếp truyền thống nghệ thuật diễn xuất tâm lý Nga”. Hiện tại, ngoài đóng phim và diễn kịch ở Mátxcơva, Yulia Peresild còn là đại diện của hãng đồng hồ Thụy Sĩ Rado tại Nga.

Còn đạo diễn Klim Shipenko cũng là đạo diễn trẻ, tài năng. Năm nay 38 tuổi, anh có giải đạo diễn Đại bàng vàng và có phim “Nô lệ” (Kholop - tựa tiếng Anh là The Peasant) là phim có doanh thu phòng vé cao nhất ở Nga (hơn 3 tỷ rub).

Anh là đạo diễn được đào tạo bài bản: 16 tuổi cùng cha là đạo diễn sang sống ở Los Angeles, Mỹ, học sản xuất điện ảnh ở ĐH California và ở Sal Dano Professional Actors Workshops. Năm 2004, anh trở về Nga và từng có lúc làm ở Đài Truyền hình T.Ư.

Đáng chú ý, Klim Shipenko là người Nga cao nhất từng bay vào vũ trụ. Trước đây, phi hành gia cao nhất của tàu Soyuz là Valeria Korzhun, cao 185 cm, còn Shipenko cao tới 189 cm, nghĩa là cận mức 190 cm được phép bay. Trước đây, do cấu trúc tàu vũ trụ, các phi hành gia chỉ được phép có kích cỡ vừa phải như Yuri Gagarin cao có 157 cm, German Titov (từng sang Việt Nam thăm vịnh Hạ Long cùng Bác Hồ) cao 163 cm.

Ước tính chuyến bay tốn kém 2 tỷ rub (75 rub/1đô). Dự kiến, đoàn làm phim sẽ ở trên quỹ đạo 12 ngày, trở về trái đất ngày 17/10. Phim sẽ quay tiếp đến tháng 5/2022 và công chiếu vào cuối năm 2022.

Phản ứng của báo chí phương Tây:

New York Times: con chó đầu tiên trên quỹ đạo là chó của người Nga, người đàn ông đầu tiên và người phụ nữ đầu tiên bay vào vũ trụ là người Nga. Giờ đây là bộ phim đầu tiên.

The Washington Post: ánh sáng, máy quay, sự cất cánh - tàu Soyuz được phóng lên với đoàn làm phim quay bộ phim đầu tiên trong vũ trụ

Liberation: khúc khải hoàn trước NASA và Space X

Báo chí Anh dẫn lời ông Dmitry Rogozhin, người đứng đầu Roscosmos rằng chuyến bay của đoàn làm phim nâng cao vị thế của Nga trong cuộc đua vũ trụ.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.