Nga tập trận khi Mỹ đưa tàu chiến vào Biển Đen

0:00 / 0:00
0:00
Tàu hộ vệ tên lửa Đô đốc Essen của Hải quân NgaẢnh: Sputnik
Tàu hộ vệ tên lửa Đô đốc Essen của Hải quân NgaẢnh: Sputnik
TP - USS Mount Whitney, tàu chiến chủ lực của Hạm đội 6 Mỹ, đi vào Biển Đen từ giữa tuần trước, để cùng tàu khu trục tên lửa USS Porter thực hiện “tuần tra thường kỳ” ở khu vực. Để đáp trả, Nga điều tàu hộ vệ tên lửa tập trận.

Sputnik dẫn thông tin từ bộ phận báo chí của Hạm đội Biển Đen cho biết, tàu hộ vệ tên lửa Đô đốc Essen của họ vừa triển khai các bài diễn tập mô phỏng cách đối phó với một cuộc tấn công từ trên không của đối phương.

“Theo kịch bản cuộc tập trận, sở chỉ huy của Hạm đội Biển Đen nhận được thông tin về hoạt động của một nhóm máy bay kẻ thù di chuyển về hướng bán đảo Crimea. Thông tin nhanh chóng được chuyển về lực lượng trực chiến của hạm đội. Hệ thống phòng không trên tàu Đô đốc Essen chuyển sang trạng thái báo động cao. Kíp phòng không trên tàu hộ vệ nhận diện và lập tức khai hoả tiêu diệt mục tiêu bằng hệ thống phòng không”, thông cáo từ Hạm đội Biển Đen cho biết.

Tàu Đô đốc Essen trở về Biển Đen từ cuối tháng trước, sau 3 tháng được điều đến Địa Trung Hải.

Cuộc diễn tập được coi là động thái “dằn mặt” của Hải quân Nga, trong bối cảnh hai chiến hạm Mỹ đang hiện diện tại Biển Đen, gồm soái hạm USS Mount Whitney và tàu khu trục USS Porter được trang bị tên lửa Tomahawk, theo Sputnik.

Hạm đội 6 cho biết, USS Mount Whitney và USS Porter được Mỹ điều đến Biển Đen để tập trận chung với hải quân đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm “phối hợp bảo đảm an ninh và ổn định ở khu vực”. Tàu khu trục BGS Gordi của Hải quân Bulgaria được cho là cũng xuất hiện cùng thời điểm với hai chiến hạm Mỹ ở Biển Đen.

Với căn cứ tại Naples, Ý, Hạm đội 6 là một trong bảy hạm đội của Hải quân Mỹ, phụ trách các khu vực châu Âu và châu Phi.

Kể từ năm 2014, sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea, Mỹ và đồng minh thường xuyên điều chiến hạm tới Biển Đen để thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine. Ngoài ra, NATO cũng liên tục mở rộng hiện diện sang phía đông bằng các cuộc tập trận và điều lực lượng tới sát biên giới trên bộ với Nga.

Trong khi đó, Nga nhiều lần bày tỏ quan ngại về việc các nước không tiếp giáp Biển Đen điều tàu chiến vào vùng biển này.

Tại cuộc họp của ngành công nghiệp quốc phòng Liên bang Nga diễn ra ở Sochi hôm 1/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, các lực lượng quân đội Nga luôn theo dõi các động thái của chiến hạm Mỹ và đồng minh tại Biển Đen.

MỚI - NÓNG