Nga tăng cường an ninh biên giới trước chiến dịch tấn công chớp nhoáng của Ukraine

TPO - Nga sẽ tăng cường phòng thủ và điều động thêm lực lượng dự bị để đối phó với chiến dịch của Ukraine ở vùng biên giới.

Chiến dịch tấn công chớp nhoáng diễn ra ngày 6/8 khi hàng nghìn binh sĩ Ukraine tràn qua biên giới phía tây của Liên bang Nga. Đây là cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào lãnh thổ Nga kể từ sau Thế chiến II.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov cho biết, bộ tổng tham mưu đã chuẩn bị một loạt biện pháp để bảo vệ các vùng biên giới của Nga, trong đó có tỉnh Kursk, Bryansk và Belgorod - bao phủ một khu vực có diện tích bằng Bồ Đào Nha.

“Trước hết, chúng ta đang nói về việc cải thiện hiệu quả của hệ thống chỉ huy và kiểm soát, thông qua hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật khác”, ông Belousov nói với các tướng lĩnh và quan chức cấp cao tỉnh Belgorod.

Bộ trưởng Belousov cho biết Mátxcơva “đang phân bổ thêm lực lượng” để đảm bảo sự toàn vẹn và bất khả xâm phạm của lãnh thổ Nga.

Trong khi cuộc tấn công của Ukraine được cho là đã làm lộ điểm yếu trong hệ thống phòng thủ biên giới của Nga và thay đổi cách nhìn nhận của công chúng về cuộc xung đột, thì các quan chức Nga cho biết hoạt động của Ukraine sẽ không thay đổi tiến trình của cuộc xung đột.

Ukraine tuyên bố giành được hơn 1.000 km2 lãnh thổ Nga ở tỉnh Kursk. Nhưng Mátxcơva khẳng định nước này vẫn đang kiểm soát tình hình.

Trong diễn biến mới nhất, quân đội Nga cho biết đã giành lại khu định cư Krupets ở tỉnh Kursk. “Chúng tôi đốt cháy mọi thứ đang di chuyển, mọi thứ mà chúng tôi phát hiện được”, tướng Apti Alaudinov, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat của Cộng hoà Chechnya đang chiến đấu ở Kursk, nói.

Bằng cách đưa xung đột đến lãnh thổ Nga, Tổng thống Zelensky phải đối mặt với nguy cơ làm suy yếu khả năng phòng thủ của Ukraine dọc theo mặt trận.

Nga cho biết đã kiểm soát được một ngôi làng chỉ cách thành phố Pokrovsk 16 km, nằm cạnh những tuyến đường tiếp tế chính cho lực lượng Ukraine trong khu vực.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG