Ukraine thành lập văn phòng chỉ huy quân sự đầu tiên tại tỉnh Kursk của Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi đã thông báo với Tổng thống Volodymyr Zelensky về việc thành lập văn phòng chỉ huy quân sự đầu tiên tại tỉnh Kursk của Nga.
Ukraine thành lập văn phòng chỉ huy quân sự đầu tiên tại tỉnh Kursk của Nga ảnh 1

Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi. (Ảnh: Pravda)

Báo cáo tại cuộc họp của Ban tham mưu Tổng tư lệnh tối cao ngày 15/8, ông Syrskyi cho biết: "Các hoạt động của lực lượng Ukraine tại khu định cư Sudzha và ba khu định cư khác của tỉnh Kursk đã hoàn tất".

"Để duy trì luật pháp và trật tự, cũng như đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân địa phương tại các vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát ở Nga, văn phòng chỉ huy quân sự đầu tiên đã được thành lập, đứng đầu là tướng Moskalov".

Tướng Eduard Moskalov từng lãnh đạo lực lượng phòng không ở Odesa và nhóm tác chiến chiến lược Donetsk.

Ukraine thành lập văn phòng chỉ huy quân sự đầu tiên tại tỉnh Kursk của Nga ảnh 2

Tướng Eduard Moskalov. (Ảnh: Pravda)

Trước đó, tại cuộc họp ngày 14/8, Tổng thống Zelensky đã đề cập đến việc thành lập các văn phòng quân sự nếu cần thiết tại các khu vực thuộc quyền kiểm soát của Ukraine ở tỉnh Kursk của Nga.

Ông Dmytro Lubinets - Ủy viên Nhân quyền của Quốc hội Ukraine - tuyên bố nước này có thể thành lập các văn phòng chỉ huy quân sự tại Kursk để cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân địa phương.

Cũng theo Tổng tư lệnh Syrskyi, lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến thêm từ 500 m đến 1,5 km trên một số hướng ở Kursk từ sáng 15/8, và hiện kiểm soát 82 khu dân cư ở Nga.

Tổng cộng, kể từ khi bắt đầu chiến dịch ở Kursk, quân đội Ukraine đã tiến sâu 35 km và kiểm soát 1.150 km2 lãnh thổ Nga.

Theo Pravda
MỚI - NÓNG
Đổ vật chất nạo vét lẫn đầy bùn thối, rác thải vào trường học, khu dân cư
Đổ vật chất nạo vét lẫn đầy bùn thối, rác thải vào trường học, khu dân cư
TPO - Hàng nghìn khối vật chất nạo vét lẫn đầy bùn thối, rác thải nhựa, đá tảng, bê tông thải loại từ khu vực đập La Ỷ (cạnh sông Hương đoạn qua phường Phú Thượng, TP. Huế) đổ vào sân bóng, khu dân cư, trường học, gây nguy cơ biến đổi hiện trạng sử dụng đất, làm ô nhiễm môi trường...