Nga sử dụng hàng loạt tên lửa hành trình Kh-101 và Kh-555 trong chiến dịch quân sự đặc biệt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Anh ngày 3/5 cho biết, lực lượng Nga đã tiến hành một số cuộc không kích nhằm vào căn cứ quân sự Ukraine bằng tên lửa hành trình Kh-101 và Kh-555.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, ngày 28/4 và 1/5, quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào căn cứ quân sự Ukraine bằng tên lửa hành trình Kh-101 và Kh-555, được phóng từ máy bay ném bom chiến lược Tu-95 và Tu-160.

Nga sử dụng hàng loạt tên lửa hành trình Kh-101 và Kh-555 trong chiến dịch quân sự đặc biệt ảnh 1

Máy bay ném bom Tu-95MS của Không quân Nga được trang bị tên lửa hành trình Kh-101.

Cũng theo tuyên bố, Nga dường như đã chuyển hướng khi cả hai cuộc tấn công gần đây đều tập trung vào cơ sở hạ tầng quân sự, công nghiệp và hậu cần của Ukraine.

Theo các chuyên gia quân sự phương Tây, tên lửa hành trình được Nga sử dụng nhiều trong các cuộc không kích ở Ukraine bởi độ chính xác cao, giúp giảm thiểu thiệt hại về hạ tầng dân sự Ukraine.

Một lợi thế khác mà tên lửa hành trình mang lại là khả năng tấn công tầm xa, cho phép chúng được phóng từ một khoảng cách an toàn mà không cần phải xâm nhập không phận đối phương. Hơn nữa, tên lửa khó bị hệ thống phòng không đánh chặn, tăng cơ hội tấn công thành công.

Tên lửa hành trình cũng cung cấp khả năng linh hoạt về trọng tải, bởi chúng có thể mang các loại trọng tải khác nhau, chẳng hạn như chất nổ thông thường, đạn chùm hoặc thậm chí cả đầu đạn hạt nhân. Sự linh hoạt này giúp lực lượng tấn công có thể lựa chọn loại vũ khí thích hợp cho một mục tiêu cụ thể.

Kh-555 là tên lửa hành trình cận âm phóng từ trên không, có nguồn gốc từ Kh-55. Ban đầu tên lửa được phát triển để mang theo đầu đạn hạt nhân. Với tầm bắn xấp xỉ 2.500-3.000km, Kh-555 được thiết kế để phóng từ các máy bay ném bom chiến lược như Tu-95 và Tu-160.

Tên lửa sử dụng hệ thống định vị quán tính và kết hợp đường viền địa hình để điều hướng chính xác đến mục tiêu. Kh-555 đã được sửa đổi để mang đầu đạn thông thường, phù hợp với các hoạt động chiến lược phi hạt nhân.

Kh-101 là một tên lửa hành trình tàng hình hiện đại hơn với tầm bắn khoảng 4.500-5.500km, được thiết kế để phóng từ máy bay ném bom chiến lược Tu-95, Tu-160 và Tu-22M3.

Kh-101 được thiết kế với tầm quan sát thấp, giúp tránh được các hệ thống radar của đối phương. Tên lửa sử dụng các hệ thống hướng dẫn tiên tiến, bao gồm điều hướng vệ tinh, điều hướng quán tính và kết hợp đường viền địa hình để cải thiện độ chính xác.

Theo dữ liệu mở, Kh-101 có trọng lượng chiến đấu 2.400kg (trong đó đầu đạn nặng 400kg) mang đầu đạn thông thường và chủ yếu được sử dụng cho các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các mục tiêu có giá trị cao.

Theo Army Recognition
MỚI - NÓNG