Nga sơ tán một ngôi làng cho sứ mệnh đổ bộ Mặt trăng đầu tiên sau nửa thế kỷ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nga sẽ sơ tán một ngôi làng ở vùng Viễn Đông vào ngày 11/8 như một phần của kế hoạch khởi động sứ mệnh đổ bộ lên Mặt trăng đầu tiên của Mátxcơva sau 47 năm.
Nga sơ tán một ngôi làng cho sứ mệnh đổ bộ Mặt trăng đầu tiên sau nửa thế kỷ ảnh 1

Tàu Luna-25. Ảnh: Tass

Tàu đổ bộ mặt trăng Luna-25, con tàu đầu tiên của Nga kể từ năm 1976, sẽ được phóng từ Sân bay vũ trụ Vostochny, cách Mátxcơva khoảng 5.550 km về phía Đông, theo cơ quan vũ trụ Roscosmos của Nga.

Cư dân làng Shakhtinskyi ở Vùng Khabarovsk của Nga, phía Đông Nam bãi phóng, sẽ được sơ tán vào sáng sớm 11/8, do ngôi làng nằm trong khu vực được dự đoán là nơi tên lửa đẩy sẽ rơi xuống sau quá trình phân tách.

“Cửa sông Umalta, Ussamakh, Lepikan, Tastakh, Saganar và khu vực bến phà qua sông Bureya nằm trong vùng tên lửa đẩy có thể sẽ rơi xuống”, Alexei Maslov, người đứng đầu quận Verkhnebureinskyi ở Vùng Khabarovsk cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram. "Cư dân của Shakhtinskyi sẽ được sơ tán."

Roscosmos cho biết tàu Luna-25 sẽ được phóng bằng tên lửa đẩy Soyuz-2 Fregat, và sẽ là tàu đổ bộ đầu tiên đáp lên cực nam của Mặt trăng.

Mục tiêu chính của vụ phóng sẽ là phát triển các công nghệ hạ cánh mềm, nghiên cứu cấu trúc bên trong của Mặt trăng và thăm dò các nguồn tài nguyên, bao gồm cả nước.

Tàu đổ bộ dự kiến sẽ hoạt động trên bề mặt Mặt trăng trong một năm.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG