Nga sẵn sàng thảo luận vụ bắn rơi MH17 với Malaysia

Mô phỏng thời khắc đầu đạn tên lửa phát nổ ngay gần khoang lái của máy bay MH17. (Ảnh: Dailymail)
Mô phỏng thời khắc đầu đạn tên lửa phát nổ ngay gần khoang lái của máy bay MH17. (Ảnh: Dailymail)
Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng thảo luận vụ việc bắn rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines khi Thủ tướng Malaysia Najib Razak thăm Nga trong tuần này.

Hãng tin Reuters hôm nay 17/5 dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin cho biết: “Nếu giới chức Malaysia muốn thảo luận về vụ việc MH17, chúng tôi cũng sẵn sàng thảo luận”.

Tuyên bố trên được đưa ra gần 2 năm kể từ sau vụ máy bay MH17 bị bắn rơi ở miền Đông Ukraine vào tháng 7/2014, khiến toàn bộ 298 người trên khoang thiệt mạng.

Các nhà điều tra Hà Lan kết luận rằng, máy bay này bị bắn rơi bởi một tên lửa đất đối không Buk từ lãnh thổ Ukraine. Hiện vẫn chưa thể tìm ra thủ phạm bắn rơi MH17, trong khi quân đội chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai ở miền Đông thân Nga đã đổ lỗi cho nhau.

Vụ bắn rơi MH17 càng khiến cuộc khủng hoảng ở Ukraine lún sâu hơn khi các nước phương Tây qua vụ việc này đã áp lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga và lực lượng ly khai miền Đông Ukraine. Nhiều nước phương Tây, trong đó có Mỹ tuyên bố sẽ không dỡ bỏ trừng phạt nếu Nga không tích cực thúc đẩy việc thực thi thỏa thuận hòa bình Minsk giữa các bên tham chiến ở Ukraine.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.