Nga nói Ukraine đang tổn thất nặng nề trên mọi mặt trận

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga - Trung tướng Igor Konashenkov ngày 2/7 cho biết quân đội Ukraine đang phải đối mặt với những tổn thất nặng nề trên tất cả các mặt trận.

Máy bay, tên lửa và pháo binh Nga đã tấn công hơn 340 mục tiêu quân sự ở Ukraine trong một ngày qua, ông Konashenkov tuyên bố.

Trong đó, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã sử dụng vũ khí chính xác cao để không kích căn cứ tạm thời của Tiểu đoàn 1 thuộc Lữ đoàn Cơ giới hóa số 30 gần Artemovsk. 120 binh sĩ Ukraine đã bị tiêu diệt và khoảng 15 thiết bị quân sự bị phá hủy.

Ngoài ra, 3 tiểu đoàn thuộc 2 lữ đoàn của Ukraine đã mất hơn một nửa nhân lực gần các khu vực Verkhnekamenka và Zolotarevka chỉ trong một ngày, ông Konashenkov nói.

Cũng theo quan chức này, lực lượng phòng không Nga đã bắn rơi một máy bay MiG-29 của Ukraine gần khu vực Yavkino thuộc Mykolaiv. 19 máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ.

Kể từ khi xung đột bùng phát đến nay, quân đội Ukraine đã mất tổng cộng 227 máy bay, 134 trực thăng, 1.430 máy bay không người lái, 353 hệ thống tên lửa phòng không, 3.886 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 702 bệ phóng loạt, 3.073 pháo dã chiến và súng cối, cũng như 3.954 xe cơ giới quân sự.

Theo Tass
MỚI - NÓNG