Lầu Năm Góc gửi tên lửa đất-đối-không NASAMS cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mỹ sẽ gửi cho Ukraine 2 hệ thống tên lửa đất-đối-không NASAMS, 4 radar phản pháo và 150.000 đạn pháo 155mm trong gói viện trợ vũ khí mới nhất, Lầu Năm Góc thông báo ngày 1/7.
Lầu Năm Góc gửi tên lửa đất-đối-không NASAMS cho Ukraine ảnh 1

Trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Gói viện trợ trị giá khoảng 820 triệu USD được Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo hôm 30/6 tại Madrid, nhân dịp diễn ra hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), với trọng tâm thảo luận là cuộc xung đột ở Ukraine.

Lầu Năm Góc cho biết gói viện trợ an ninh mới nhất còn bao gồm đạn dành cho hệ thống pháo HIMARS.

Radar phản pháo được gửi lần này là hệ thống AN/TPQ-37 do hãng Raytheon chế tạo. Đây là lần đầu tiên Mỹ gửi cho Ukraine thiết bị được đánh giá là có hiệu quả cao gấp ba lần hệ thống AN/TPQ-36 đã viện trợ trước đó.

Gói viện trợ mới của Mỹ nhằm tăng cường khả năng cho Ukraine để đối đầu với các cuộc pháo kích dồn dập của Nga, trong bối cảnh hai bên đang giành giật quyết liệt chiến trường trọng điểm cuối cùng ở vùng Donbass.

Giới chức Ukraine vừa cáo buộc 1 tên lửa Kh-22 từ máy bay ném bom của Nga bắn trúng một trung tâm mua sắm đông đúc ở trung tâm thành phố Kremenchuk vào đầu tuần này, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng.

Vụ tấn công vấp phải chỉ trích của các lãnh đạo phương Tây, nhưng Nga bác bỏ thông tin mà Ukraine đưa ra, khẳng định tên lửa của họ đã bắn vào kho vũ khí do phương Tây cung cấp nằm cạnh trung tâm thương mại.

Với gói mới nhất, Mỹ đến nay đã cung cấp viện trợ trị giá tổng số khoảng 6,9 tỷ USD cho Ukraine từ khi Nga mở chiến dịch quân sự vào ngày 24/2.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).