Nga nói 'đám mây phóng xạ' đang đe dọa Tây Âu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơ quan giám sát sức khỏe người tiêu dùng Nga Rospotrebnadzor ngày 19/5 cho biết mức độ phóng xạ ở nước này vẫn ở mức bình thường. Thông báo được đưa ra ngay sau khi Thư ký Hội đồng An ninh Nga, Nikolai Patrushev, tuyên bố rằng một "đám mây phóng xạ" từ việc phá hủy kho vũ khí uranium nghèo ở Ukraine đang hướng tới Tây Âu.
Nga nói 'đám mây phóng xạ' đang đe dọa Tây Âu ảnh 1

Thư ký Hội đồng An ninh Nga, Nikolai Patrushev. Ảnh: Tass

“Tình hình phóng xạ ở nước ta vẫn ổn định. Không có sự cố vượt mức phóng xạ nào được phát hiện”, Rospotrebnadzor nói, đồng thời cho biết cơ quan này vẫn đang tiến hành giám sát liên tục mức độ phóng xạ ở Nga.

Trước đó cùng ngày, ông Patrushev cho biết trong một cuộc họp của chính phủ rằng “một đám mây phóng xạ đang di chuyển về phía Tây Âu”, trong đó Ba Lan đã ghi nhận sự gia tăng phóng xạ.

Theo ông Patrushev, đám mây xuất hiện sau vụ phá hủy một kho đạn dược của Ukraine ở thành phố Khmelnitsky vào thứ Bảy tuần trước (13/5), mà Nga cho biết có chứa đạn uranium nghèo do Anh cung cấp. Các loại đạn dự kiến sẽ được sử dụng bởi xe tăng Challenger do Anh sản xuất.

Mátxcơva trước đây đã chỉ trích gay gắt quyết định của London trong việc cung cấp cho lực lượng Kiev đạn uranium nghèo, nói rằng loại vũ khí này có thể gây ra thiệt hại lâu dài cho môi trường và sức khỏe cộng đồng. Các quan chức Anh đã phủ nhận mối lo ngại này.

Hồi đầu tuần, giới chức Ba Lan đã bác bỏ thông tin trên các phương tiện truyền thông về việc phát hiện lượng phóng xạ tăng đột biến ở thành phố Lublin, miền Đông nước này.

Mặc dù có tính phóng xạ nhẹ, nhưng uranium nghèo vẫn được coi là nguy cơ đối với sức khỏe vì vật liệu này là một kim loại nặng độc hại. Các hạt uranium hoặc uranium oxit được tạo ra trong một vụ nổ có thể được hít phải bởi bất kỳ ai tiếp xúc với chúng hoặc gây ô nhiễm môi trường.

Theo RT
MỚI - NÓNG