Nga lý giải việc tập trung quân trên biên giới Ukraine

Nga lý giải việc tập trung quân trên biên giới Ukraine
TPO - Lý giải về việc tập trung quân trên biên giới Ukraine, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga cho biết, Nga có quyền triển khai quân đội trên lãnh thổ của mình và động thái trên “nhằm đảm bảo an ninh cho nước Nga”.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình “Russia 1”, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết ngoài các lực lượng quân sự thường trực đóng trên biên giới hai nước Nga – Ukraine, Moscow đã điều động thêm lực lượng tới khu vực này liên quan tới những sự kiện diễn ra gần đây tại Ukraine.

Tuy nhiên, ông Dmitry Peskov không cho biết ngày triển khai lực lượng cũng như vị trí đóng quân của quân đội Nga.

“Trên khu vực biên giới Nga – Ukraine có lực lượng quân đội Nga bên cạnh các đơn vị quân đội thường trú cố định... Mục đích nhằm tăng cường đối phó với những gì đang xảy ra tại Ukraine, đất nước vừa trải qua một cuộc đảo chính quân sự”, Thư ký báo chí Dmitry Peskov nhấn mạnh.

Theo ông Peskov, Nga đã phải thực hiện động thái quân sự như vậy “nhằm đảm bảo an ninh cho nước Nga”.

Thư ký báo chí Tổng thống Nga khẳng định, Liên bang Nga là một quốc gia có chủ quyền, do đó, Nga có quyền triển khai quân đội ở đâu, số lượng binh sĩ bao nhiêu và vũ khí gì trên lãnh thổ quốc gia mình.

Đồng thời, ông Peskov nói rằng, ở phía Đông của Ukraine không có sự hiện diện của các lực lượng vũ trang Liên bang Nga.

Tuần trước, Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đưa ra nhiều hình ảnh vệ tinh cho thấy một lượng lớn quân đội và khí tài chiến tranh Nga hiện diện trên biên giới với Ukraine.

NATO ước tính có khoảng 35.000-40.000 binh sĩ Nga đồn trú tại hơn 100 căn cứ quân sự ở biên giới Nga - Ukraine.

Theo NATO, quân đội Nga đang trong trạng thái báo động và có thể lập tức tiến hành tác chiến khi có lệnh.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG