Nga khẳng định không tấn công nhà máy thép Azovstal

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov ngày 4/5 khẳng định quân đội Nga không tấn công nhà máy thép Azovstal ở thành phố cảng Mariupol - nơi lực lượng Ukraine và Tiểu đoàn Azov đang cố thủ.

Theo ông Peskov, quân đội Nga hiện vẫn đang tuân thủ mệnh lệnh trước đó của Tổng thống Nga Vladimir Putin là không được tiến vào nhà máy Azovstal.

"Không có chuyện tấn công", ông Peskov nhấn mạnh, đồng thời cho biết quân đội Nga đang ngăn các chiến binh ở Azovstal tiến vào vị trí chiến đấu.

Trước đó ngày 3/5, một số hãng truyền thông Nga và Ukraine đưa tin giao tranh đã nổ ra tại nhà máy Azovstal sau vài ngày tương đối yên ổn nhờ lệnh ngừng bắn do Mátxcơva đưa ra để sơ tán dân thường khỏi khu vực.

Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk cáo buộc quân đội Ukraine và Tiểu đoàn Azov ẩn náu trong nhà máy Azovstal lợi dụng lệnh ngừng bắn và thời gian tạm ngừng giao tranh để thay đổi vị trí.

Những tờ báo ủng hộ Kiev gọi đây là cáo buộc sai sự thật, đồng thời cho biết khu vực này đã bị dội pháo và bom trong đêm do quân đội Nga đang cố gắng tiến vào nhà máy.

Cuối tháng 4, các lực lượng Nga thông báo đã kiểm soát toàn bộ thành phố cảng Mariupol ngoại trừ nhà máy Azovstal, nơi quân đội Ukraine đã bị bao vây trong hơn một tháng.

Azovstal – nhà máy từ thời Liên Xô có một mạng lưới rộng lớn gồm các boongke và đường hầm kiên cố được thiết kế để chống lại các cuộc tấn công tiềm tàng của phương Tây trong Chiến tranh Lạnh.

Ngày 21/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu quân đội nước này không tấn công nhà máy thép do lo ngại thương vong nặng nề cho các binh sĩ. Thay vào đó, ông đề nghị quân đội phong tỏa chặt nhà máy “để một con ruồi cũng không thể bay lọt”.

Ngoài câu hỏi về hoạt động của Nga ở Mariupol, ông Peskov hôm nay cũng được yêu cầu bình luận về các báo cáo trên các phương tiện truyền thông phương Tây cho rằng Tổng thống Vladimir Putin có thể ra lệnh tổng động viên vào Ngày Chiến thắng 9/5 tới.

Ông Peskov bác bỏ cáo buộc và trấn an các nhà báo rằng Tổng thống Putin không có ý định tuyên chiến với Ukraine.

Phát ngôn viên Điện Kremlin cũng phàn nàn về tiến triển trong các cuộc đàm phán Nga-Ukraine. Ông cáo buộc giới lãnh đạo Ukraine liên tục thay đổi quan điểm, và nói thêm rằng Mátxcơva không chắc liệu các cuộc đàm phán có mang lại kết quả hay không.

Khi được hỏi về vòng trừng phạt thứ 6 của Liên minh Châu Âu (EU), mà đại diện của tất cả 27 quốc gia thành viên dự kiến sẽ thông qua vào cuối tuần này, ông Peskov lưu ý rằng các biện pháp trừng phạt là một con dao hai lưỡi và công dân châu Âu sẽ sớm nhận ra điều này.

Theo RT
MỚI - NÓNG