Nga dùng máy bay không người lái Lancet phá hủy lựu pháo của Ukraine ở Kharkiv

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video cho thấy một máy bay không người lái của quân đội nước này phá hủy khẩu lựu pháo M777 mà Mỹ cung cấp cho Ukraine ở Kharkiv.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, khi tiến hành trinh sát ở Kharkiv, máy bay không người lái (UAV) của Nga phát hiện một chiếc xe tải kéo theo khẩu lựu pháo M777, đi kèm là một phương tiện khác có khả năng là xe chở đạn dược.

Quân đội Nga sau đó đã quyết định sử dụng máy bay không người lái Lancet để phá huỷ mục tiêu.

Lựu pháo M777 cỡ nòng 155mm, do Mỹ sản xuất, là một trong những vũ khí chính của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Kiev được cho đã nhận ít nhất 200 khẩu lựu pháo này từ phương Tây, phần lớn do Mỹ cung cấp, một số lượng nhỏ được Canada và Úc viện trợ.

Theo thống kê từ RT, hơn 100 khẩu lựu pháo loại này của Ukraine đã bị quân đội Nga phá hủy kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột vào tháng 2/2022.

M777 được Tập đoàn quân sự BAE Systems sản xuất để thay thế lựu pháo M198 của Thủy quân Lục chiến và Lục quân Mỹ từ năm 2005. Pháo có thể được vận chuyển bằng trực thăng, máy bay vận tải hoặc được kéo bằng các phương tiện vận tải.

M777 sử dụng nhiều loại đạn để tấn công các loại mục tiêu khác nhau. Với đạn tăng tầm (ERFB), M777 có tầm bắn 30km. Với đạn thông minh M982 Excalibur dẫn đường bằng GPS, M777 đạt tầm bắn lên tới 40km, với tốc độ bắn 2-7 phát/phút.

Theo RT
MỚI - NÓNG