Nga đón người tị nạn từ vùng ly khai miền Đông Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhóm người tị nạn đầu tiên từ khu vực Donbass đã đến Nga theo lệnh sơ tán của chính quyền "Cộng hoà Nhân dân Donetsk và Luhansk" tự xưng do lo ngại nguy cơ bị tấn công bởi quân đội Ukraine.
Xe buýt chở người dân từ Donetsk sơ tán sang Nga. Nguồn: Facebook

Theo truyền thông Nga, 80 xe buýt với hàng trăm người tị nạn, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đã đến khu vực Rostov, giáp biên giới với Ukraine.

Chính quyền Donetsk cho biết khoảng 700.000 người sẽ phải sơ tán. Trong khi đó, khoảng 25.000 cư dân Luhansk đã vượt qua biên giới vào Nga.

Ngày 18/2, Donetsk và Luhansk (hai khu vực do lực lượng chủ trương ly khai khỏi Ukraine kiểm soát) đã tuyên bố sơ tán dân thường sang Nga do lo ngại nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công của quân đội Ukraine.

Tối cùng ngày, Donetsk và Luhansk cùng lúc ghi nhận một số vụ nổ nhỏ lẻ nhưng chưa gây thiệt hại về người.

Kiev bác bỏ cáo buộc đang lên kế hoạch giành lại quyền kiểm soát Donbass, đồng thời khẳng định Nga đang tạo cớ cho một cuộc tấn công nhằm vào Ukraine. Mátxcơva nhiều lần gọi cáo buộc của Ukraine và phương Tây là tin giả.

Theo RT, Sputnik
MỚI - NÓNG