Nga dọa kiện Ukraine nếu không trả khoản nợ 3 tỷ USD

Anh minh họa
Anh minh họa
Theo Russia Today, Bộ trưởng Tài chính Nga, ông Anton Siluanov vừa cho biết, Nga không chấp thuận bất kỳ phương án tái cấu trúc nào cho khoản nợ 3 tỷ USD của Ukraine.

Ông Siluanov cảnh báo, nếu Kiev không trả nợ, Nga sẽ nộp đơn kiện theo luật pháp quốc tế. Số tiền 3 tỷ USD kể trên nằm trong khoản vay cứu trợ trị giá 15 tỷ USD mà Nga đồng ý cung cấp cho Ukraine hồi tháng 12/2013, dưới thời cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych. Hạn chót trả khoản vay là tháng 12-2015.

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cảnh báo, nếu Ukraine không trả khoản nợ 3 tỷ USD cho Nga trong năm nay, IMF có thể phải ngừng chương trình cứu trợ dành cho Kiev.

Theo dự báo của IMF, đến cuối năm 2015, nợ công của Ukraine sẽ tăng lên đến 94% GDP, so với 73% GDP hồi cuối năm 2014. Theo đó, Ukraine sẽ là một trong những con nợ lớn nhất trong số các nước đang phát triển, chỉ đứng sau Lebanon, Jamaica và các nước nghèo nhất châu Phi.

Theo Theo SGGP
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.