Nga: Cháy bệnh viện COVID-19 nghi do máy thở chập điện, 5 bệnh nhân thiệt mạng

Lính cứu hoả tập trung tại hiện trường. Ảnh: RT
Lính cứu hoả tập trung tại hiện trường. Ảnh: RT
TPO - Ít nhất 5 bệnh nhân đã thiệt mạng trong đám cháy tại một bệnh viện ở St. Petersburg vốn được trưng dụng để điều trị cho các bệnh nhân COVID-19.

Theo RT, lực lượng cứu hoả thành phố St. Petersburg (Nga) nhận được tin báo về một đám cháy ở bệnh viện Saint George lúc 6h30’ sáng nay, 12/5.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy khói trắng bốc lên ngùn ngụt từ tầng 6 toà nhà.

Ít nhất 5 bệnh nhân đã thiệt mạng. Được biết, những người này đều phải chạy phổi nhân tạo. Khoảng 150 người khác đã được sơ tán.

 Nguồn: RT

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện.

Một nguồn tin nói với Interfax rằng ngọn lửa bùng phát từ một chiếc máy thở.

“Máy chạy phổi nhân tạo đã phải hoạt động hết công suất. Một chiếc trong số đó đã quả tải và bốc cháy”, nguồn tin này cho biết.

Bệnh viện Saint George đã được trưng dụng để điều trị bệnh nhân COVID-19 kể từ khi đại dịch bùng phát. Bệnh viện có hơn 5.480 giường.

Trước đó, ngày 1/5, lực lượng phản ứng anh đã được gọi đến bệnh viện này để xử lý một vụ rò rỉ chất hoá học ở tầng 3.

Hôm 9/5, một vụ cháy tương tự đã xảy ra tại bệnh viện số 50 ở thủ đô Moscow – nơi cũng được trưng dụng để điều trị bệnh nhân COVID-19.

Một người đã thiệt mạng. Ngọn lửa được cho là đã bùng phát từ một chiếc máy thở.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".