Nga, Belarus chưa đạt được thỏa thuận đền bù tài chính

Tổng thống Nga Putin (phải) và người đồng cấp Belarus Lukashenko trong cuộc hội đàm
Tổng thống Nga Putin (phải) và người đồng cấp Belarus Lukashenko trong cuộc hội đàm
TPO - Tại cuộc hội đàm Nga - Belarus, nguyên thủ hai nước đã trao đổi, bàn bạc về vấn đề đền bù tài chính cho Belarus, song vẫn chưa thống nhất được thỏa thuận giữa hai bên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko đã không tìm được tiếng nói chung về phương án đền bù tài chính khả thi cho Belarus. Hai bên dự kiến sẽ gặp nhau ngay trước khi năm 2018 khép lại, theo lời người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo vào hôm nay.

Hai nguyên thủ đã gặp mặt vào hôm qua tại Moscow để trao đổi cụ thể về vấn đề nói trên, song vẫn chưa thống nhất được phương án chung, bởi yêu cầu từ phía Belarus đề nghị thay đổi mức thuế năng lượng của Nga, điều mà Nga chưa thể thực hiện ngay trong thời điểm này.

Chính phủ Nga đã chấp nhận điều chỉnh mức thuế năng lượng vào tháng 6 vừa qua, theo đó mức thuế này sẽ giảm dần trong vòng sáu năm tới.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.