Nga bác cáo buộc chuyển ngũ cốc từ Ukraine đến Syria

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đặc phái viên của Tổng thống Nga tại Syria - Alexander Lavrentyev bác bỏ thông tin Nga cung cấp ngũ cốc Ukraine cho Syria.

“Đây là tin giả, chưa được xác nhận, không đúng với thực tế. Kho dự trữ lúa mỳ chính nằm ở Mykolaiv và Odessa. Tàu Nga không thể tiếp cận các cảng này vì chúng nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine”, ông Lavrentyev nói.

Trong khi đó, ở thành phố cảng Mairupol – nơi Nga đang kiểm soát – lại không có kho chứa ngũ cốc nào.

“Mãi đến gần đây, cụ thể là một tuần trước, cảng Mariupol mới được dỡ bỏ bom mìn và trở về trạng thái gần như bình thường”, ông Lavrentyev tiết lộ.

Trước đó ngày 2/6, hãng tin Reuters dẫn nguồn Đại sứ quán Ukraine ở Lebanon cho biết Nga được cho là đã xuất khẩu 100.000 tấn lúa mỳ từ Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, và chuyển số lương thực này cho Syria.

Công ty vệ tinh MAXAR cũng công bố những hình ảnh cho thấy “tàu treo cờ Nga vận chuyển ngũ cốc tới Syria”. Cụ thể, MAXAR cho biết đã chụp được cảnh 2 tàu chở hàng gắn cờ Nga cập cảng Sevastopol (thuộc bán đảo Crimea, sáp nhập Nga từ năm 2014) và chất đầy ngũ cốc. Vài ngày sau, những con tàu này được nhìn thấy cập cảng Syria.

Nga bác cáo buộc chuyển ngũ cốc từ Ukraine đến Syria ảnh 1

Tàu hàng chất đầy ngũ cốc ở Sevastopol ngày 12/6. Ảnh: MAXAR

Các lãnh đạo và tổ chức quốc tế từng nhiều lần thúc giục Nga mở các cảng biển của Ukraine và “giải phóng” số ngũ cốc mắc kẹt trong kho hàng.

Ukraine là một trong những nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới. Các nước phương Tây cáo buộc Nga có khả năng gây ra nạn đói toàn cầu bằng việc đóng cửa các cảng ở Biển Đen của Ukraine.

Đáp lại, Mátxcơva phủ nhận việc phong tỏa các cảng biển ở nước láng giềng.

Theo Sputnik, Sky News
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.