New York Times hé lộ tin tình báo về thủ phạm đứng đằng sau vụ phá hoại đường ống Nord Stream

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thông tin tình báo mới cho thấy “một nhóm ủng hộ Ukraine” đứng đằng sau vụ tấn công hồi tháng 9/2022 nhằm vào các đường ống Nord Stream, tờ New York Times đưa tin hôm 7/3, dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên.
New York Times hé lộ tin tình báo về thủ phạm đứng đằng sau vụ phá hoại đường ống Nord Stream ảnh 1

Khí rò rỉ sau vụ nổ đường ống Nord Stream hồi tháng 9/2022. Đường ống này dẫn khí đốt từ Nga đến Đức. Ảnh: Getty Images

Các nguồn giấu tên của NY Times cho biết họ “tin rằng những kẻ phá hoại ủng hộ Ukraine", và không có bằng chứng cho thấy Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoặc “các quan chức hàng đầu” của ông liên quan hay chỉ đạo vụ tấn công.

Những quả bom “xé toạc” ba trong số bốn đường ống dưới đáy biển Baltic “rất có thể được gài bởi những thợ lặn có kinh nghiệm”. Những người này “dường như không làm việc cho quân đội hay cơ quan tình báo”, nhưng có thể đã được “đào tạo chuyên môn trong quá khứ”.

Nguồn tin cũng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden và các trợ lý hàng đầu của ông “không cho phép cuộc tấn công vào Nord Stream”, do đó "không có sự tham gia của Mỹ" trong các vụ nổ.

Tờ NY Times lưu ý: “Bất kỳ phát hiện nào cho thấy lỗi nằm ở Kiev hoặc các lực lượng ủy nhiệm của Ukraine đều có thể gây ra phản ứng dữ dội ở châu Âu và khiến phương Tây khó duy trì một mặt trận thống nhất ủng hộ Ukraine”.

Vụ nổ đường ống Nord Stream xảy ra 5 tuần sau vụ đánh bom xe ở Mátxcơva khiến nhà báo Nga Darya Dugina thiệt mạng. Các nguồn tin tình báo ẩn danh của Mỹ nói với tờ NY Times vào tháng 10 năm ngoái rằng họ tin “các thành viên” trong Chính phủ Ukraine – nhưng không phải ông Zelensky – chịu trách nhiệm về vụ tấn công. Kiev đã chính thức bác bỏ mọi trách nhiệm.

“Sau vụ nổ Nord Stream, đã có những đồn đoán và lo lắng ở Washington rằng các bộ phận của Chính phủ Ukraine có thể cũng tham gia vào hoạt động đó,” tờ NY Times đưa tin.

Dù vậy, “cho đến nay không có bằng chứng nào” cho thấy Chính phủ Ukraine có liên quan và sự tin tưởng của Tổng thống Joe Biden đối với ông Zelensky “ngày càng tăng lên”.

Theo RT
MỚI - NÓNG