HLV Sven-Goran Eriksson

'Nếu Philippines thắng ở Mỹ Đình, tôi được 4 vạn khán giả ghi nhận'

HLV Sven-Goran Eriksson trong buổi họp báo trước trận Việt Nam vs Philippines. Ảnh: Như Ý
HLV Sven-Goran Eriksson trong buổi họp báo trước trận Việt Nam vs Philippines. Ảnh: Như Ý
TPO - Ông Sven-Goran Eriksson cho biết đội tuyển Philippines vẫn còn cơ hội và sẽ chiến đấu với quyết tâm cao nhất để lật ngược kết quả trước đội tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2018.

Trận đấu sẽ diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào ngày mai, 6/12. “Rất may mắn, Philippines  đã đến Hà Nội an toàn, có điều kiện ăn ở, tập luyện tốt. Tôi đến đây không phải để đi du lịch, mà phải làm được điều gì đó trước đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi gặp khó khăn khi để thua ở trận lượt đi nhưng sẽ cố gắng hết sức. Dù có khó khăn về nhân sự, nhưng tôi khẳng định những nhân sự đá chính và dự bị đều là những người tốt nhất. Họ có thể trạng tốt nhất để thi đấu trận gặp Việt Nam”-ông Eriksson phát biểu tại cuộc họp báo hôm nay tại Hà Nội.

Cựu HLV trưởng tuyển Anh cũng chia sẻ, ông rất hồi hộp chờ đợi trận đấu với Việt Nam ngày mai. Một cơ sở để ông Eriksson tin vào kết quả tốt là “ký ức đẹp” của Philippines ở Hà Nội. “Philippines từng có ký ức đẹp ở Hà Nội nên tôi tự tin về trận đấu tới. Tôi vẫn còn cơ hội giành vé đi tiếp nên sẽ cố gắng ở trận đấu tới”-HLV Eriksson nói.

Philippines mang sang Hà Nội chỉ 18 cầu thủ do một số không thể thi đấu. Dù vậy, ông Eriksson khẳng định quân số trên là đủ cho một giải đấu ngắn ngày. Do để thua 1-2 ở lượt đi, Philippines buộc phải thắng tối thiểu 2-0 ở trận lượt về. Theo ông Eriksson, Philippines vì vậy sẽ chơi tấn công. Ông Eriksson nói: “Chúng tôi phải tấn công là điều đương nhiên ở trận đấu tới. Lượt đi chúng tôi không chơi tân công vẫn thua 2 bàn. Điều đó có nghĩa, Philippines phòng ngự không tốt cũng có thể để thua. Thế nên, tôi không thể ra sân và nói với các cầu thủ các bạn hãy tấn công đi mà quên nhiệm vụ phòng ngự”.

Khá bất ngờ khi ông Eriksson cho rằng, hàng thủ Việt Nam không mắc lỗi ở tình huống để thua trên sân Panaad. “Rất khó nói đây là lỗi của hàng phòng ngự Việt Nam. Từ đầu giải đội tuyển Việt Nam đã  có hàng thủ chơi tốt. Hơn nữa, đó cũng là pha tấn công biên rất tốt của Philippines, nên khó có thể đổ lỗi cho hàng phòng ngự được”.

Một điểm ấn tượng với ông Eriksson là sự tham gia của đông đảo báo chí Việt Nam. Theo ông Eriksson, ông cảm giác đang “ngồi phòng họp báo Champions League hoặc World Cup”. Nhà cầm quân người Thuỵ Điển đồng thời cũng tỏ ra hào hứng trước sức ép của CĐV Việt Nam. “Thế nên có thể thấy đây là trận đấu quan trọng, nhận được nhiều sự quan tâm. Tôi sẽ được tham gia trận đấu có 4 vạn khán giả. Nếu Việt Nam thắng là đương nhiên, nhưng nếu Philippines thắng, tôi được sự ghi nhận của 4 vạn khán giả,”-ông Eriksson cho biết.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.