Philippines có nguy cơ mất ‘nhạc trưởng’ trước trận gặp Việt Nam

 Manuel Ott không thể tập luyện cùng đồng đội. Ảnh: Khám phá.
Manuel Ott không thể tập luyện cùng đồng đội. Ảnh: Khám phá.
TPO - Trước trận lượt về vòng bán kết AFF Cup 2018, ĐT Philippines đã đón một tin chẳng lành khi “nhạc trưởng” Manuel Ott dính chấn thượng nặng ở đầu gối và nhiều khả năng không thể ra sân.
Trước cuộc chạm trán với ĐT Việt Nam trong trận lượt đi vòng bán kết AFF Cup 2018, ĐT Philippines đã mất 5 cầu thủ nhập tịch do phải trở về đội bóng chủ quản thi đấu. Ngoài ra, họ cũng không có được sự phục vụ của hậu vệ Luke Woodland do dính chấn thương nặng ở trận đấu đầu tiên gặp Singapore.

Chính điều này phần nào khiến họ phải nhận thất bại 1-2 trong trận bán kết lượt đi diễn ra trên sân nhà. Qua đó, khiến cơ hội vào chung kết trở nên nhỏ hơn bao giờ hết, bởi trận lượt về diễn ra tại sân Mỹ Đình và nhiệm vụ ghi ít nhất 2 bàn vào lưới ĐT Việt Nam là vô cùng khó khăn.

Hôm nay, Philippines tiếp tục phải nhận một tin chẳng lành khác khi tiền vệ Manuel Ott dính chấn thương, không thể cùng các đồng đội ra sân tập luyện bình thường. Thậm chí, có lúc anh cần phải ngồi nghỉ ngơi trên băng ghế huấn luyện nhìn các đồng đội luyện tập.

Trước đó, ở trận gặp Việt Nam tại lượt đi, Manuel Ott đã bị dính chấn thương đầu gối ngay từ hiệp 1. Dù hiện tại vẫn chưa biết cụ thể tình trạng sức khỏe của anh, nhưng nhiều khả năng ngôi sao 26 tuổi có thể phải vắng mặt trong trận đấu sắp tới.

Nếu điều này xảy ra thì đây chắc chắn là mất mát lớn đối với ĐT Philippines. Bởi vì, tính từ đầu AFF Cup 2018 cho tới nay, ngôi sao sinh ra ở Đức này luôn được xem là “nhạc trưởng” của đội bóng. Cũng giống như Quang Hải, cầu thủ này có lối chơi thông minh, sáng tạo, giúp đoàn quân của HLV Eriksson tạo ra nhiều pha tấn công sắc bén.
MỚI - NÓNG