Nét đẹp hiện đại của cô gái 27 tuổi đăng quang HH Hoàn vũ Trung Quốc

Nét đẹp hiện đại của cô gái 27 tuổi đăng quang HH Hoàn vũ Trung Quốc
Khâu Tường vượt qua 29 thí sinh, giành quyền đại diện Trung Quốc tại Miss Universe 2017.
Nét đẹp hiện đại của cô gái 27 tuổi đăng quang HH Hoàn vũ Trung Quốc ảnh 1

Chung kết Hoa hậu Hoàn Vũ Trung Quốc 2017 mới đây diễn ra ở tỉnh Giang Tô, với chiến thắng của người đẹp Khâu Tường.

Nét đẹp hiện đại của cô gái 27 tuổi đăng quang HH Hoàn vũ Trung Quốc ảnh 2

Tài tử Lữ Lương Vỹ chúc mừng tân hoa hậu.

Nét đẹp hiện đại của cô gái 27 tuổi đăng quang HH Hoàn vũ Trung Quốc ảnh 3

Khâu Tường năm nay 27 tuổi, cao 1,8 m. 

Nét đẹp hiện đại của cô gái 27 tuổi đăng quang HH Hoàn vũ Trung Quốc ảnh 4
Nét đẹp hiện đại của cô gái 27 tuổi đăng quang HH Hoàn vũ Trung Quốc ảnh 5

Cô nổi bật trong số các thí sinh với mái tóc ngắn, gương mặt cá tính.

Nét đẹp hiện đại của cô gái 27 tuổi đăng quang HH Hoàn vũ Trung Quốc ảnh 6

Với chiến thắng này, Khâu Tường sẽ đại diện Trung Quốc tại Hoa hậu Hoàn vũ 2017, tổ chức ở Mỹ.

Nét đẹp hiện đại của cô gái 27 tuổi đăng quang HH Hoàn vũ Trung Quốc ảnh 7

Cô từng học ngành Biểu diễn tại một trường nghệ thuật ở Bắc Kinh nhưng vì chiều cao 1,8 m, sợ khó tìm bạn diễn phù hợp, cô chuyển sang ngành Thiết kế thời trang.

Nét đẹp hiện đại của cô gái 27 tuổi đăng quang HH Hoàn vũ Trung Quốc ảnh 8

Khâu Tường bước vào nghề người mẫu từ năm 17 tuổi, khi giành giải nhì tại cuộc thi siêu mẫu do công ty Silkroad tổ chức.

Nét đẹp hiện đại của cô gái 27 tuổi đăng quang HH Hoàn vũ Trung Quốc ảnh 9

Người đẹp từng chụp ảnh cho nhiều tạp chí, trình diễn ở các triển lãm ôtô, tuần thời trang của Trung Quốc.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.