Nạo vét trên sông, sà lan phát hiện bom khủng nặng 500kg

Cảng Portsmouth. Ảnh tư liệu
Cảng Portsmouth. Ảnh tư liệu
TPO - Khu vực trung tâm thành phố Portsmouth (Anh) vừa phải sơ tán sau khi một quả bom sót lại từ thời Chiến tranh thế giới thứ 2 được tìm thấy dưới đáy biển gần cảng Portsmouth.

Theo Mirror, quả bom này được phát hiện vào chiều 29/9 (giờ địa phương) dưới đáy biển gần cảng Portsmouth (Anh) bởi một sà lan nạo vét. Nếu phát nổ, quả bom này sẽ gây ra thiệt hại vô cùng nghiêm trọng bởi khu vực này nằm gần khu mua sắm Gunwharf đông đúc nhất thành phố.

Để đảm bảo an toàn, cảnh sát buộc phát sơ tán toàn bộ người dân ở khu vực xung quanh khu mua sắm. Các CLB đêm, casino, quán bar... đều phải thông báo đóng cửa sớm. Hoạt động của cảng Portsmouth cũng bị ngừng hoàn toàn. Đến 23h đêm, khu vực này đã không còn một bóng người.

Theo The Guardian, cân nặng của quả bom được xác định là 500kg. Quả bom được cho là thuộc về quân đội Đức thời Thế chiến 2.

Vào đêm qua, chuyên gia bom mìn của lực lượng Hải quân Hoàng gia Anh đã phải nhanh chóng kéo quả bom ra xa cảng Portsmouth, đến vùng nước mở nằm cách đảo Wight 1,5 dặm. Trong sáng 30/9, quả bom sẽ được kích nổ.

Một phát ngôn viên của hải quân Hoàng gia Anh cho biết họ đã cố gắng hết sức để giảm thiểu nguy cơ làm quả bom phát nổ khi di chuyển nó ra chỗ khác. Đại diện của cảnh sát cũng khẳng định: “Chúng tôi đang hỗ trợ bộ Quốc phòng hết sức có thể. Nếu người dân thắc mắc gì có thể liên lạc với chúng tôi.”

Trước đó, vào ngày 10/9, một quả ngư lôi cũng được phát hiện tại khu vực gần cảng Portsmouth. Toàn bộ hoạt động của cảng bị đình trệ cho đến khi các chuyên gia bom mìn kéo quả ngư lôi ra xa để kích nổ.

Theo Theo Mirror, The Guardian
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.