Nắng nóng mở rộng ở miền Bắc, miền Trung

0:00 / 0:00
0:00
TP - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên hôm nay (23/4), nắng nóng mở rộng và gia tăng ở khu vực phía Tây Bắc bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 38 độ.

Riêng vùng núi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp. phổ biến 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12 đến 17 giờ. Dự báo 24-25/4, nắng nóng sẽ đạt đỉnh điểm ở khu vực này trước khi dịu dần vào ngày 26/4.

Các tỉnh phía Đông Bắc bộ, gồm Thủ đô Hà Nội trong 2 ngày 24-25/4 xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ. Từ tối và đêm 25/4, một đợt không khí lạnh tràn về khiến các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ đón mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, trời chuyển mát.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.