Nắng nóng bắt đầu dịu dần, Hà Nội đêm nay có mưa

Ảnh minh họa: Internet.
Ảnh minh họa: Internet.
TPO - Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên từ đêm 4/6 đến ngày 5/6 ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, một số nơi có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, đêm qua và sáng nay (4/6), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên ở vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ đã xuất hiện mưa dông trên diện rộng, một số nơi có mưa vừa, mưa to như: Phủ Liễn (Hải Phòng) 44mm, Sơn Động (Bắc Giang) 27mm, Lục Ngạn (Bắc Giang) 22mm, … 

Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên đêm nay và sáng mai (5/6) ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, một số nơi có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. 

Hà Nội đêm nay và sáng sớm mai có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Bên cạnh đó, hiện nay rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ nên tại trạm đảo Cô Tô đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9. Dự báo trong đêm nay và ngày mai (5/6) ở khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa dông mạnh. Trong cơn dông có gió giật mạnh cấp 7-8, nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy. 

Cũng theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (4/6), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở Trung Bộ và một số nơi ở Nam Đồng Bằng Bắc Bộ với nền nhiệt độ lúc 13h trưa nay phổ biến 36-37 độ, một số nơi trên 37 độ như: Thanh Hóa 37,4 độ, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 38,4 độ, Tây Hiếu (Nghệ An) 37,5 độ, Vinh (Nghệ An) 38,4 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 37,4 độ,… 

Dự báo ngày mai (5/6), nắng nóng sẽ dịu dần ở các tỉnh Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ khoảng từ 10-17h. 

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 4 ngày 5/6:

Phía Tây Bắc Bộ đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; ngày mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 40-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ, phía nam 35-37 độ, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 38 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 34 độ C.

MỚI - NÓNG