Nâng cấp Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam

Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam sẽ được nâng cấp thành Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Minh
Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam sẽ được nâng cấp thành Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Minh
TPO - Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam sẽ được nâng cấp thành Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và trở thành cơ quan thường trực của Tổ công tác liên ngành về Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thông tin từ Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết, theo kế hoạch, ngày 5/1 tới đây, tại Hà Nội, ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ đồng chủ trì lễ chuyển giao tổ công tác liên ngành từ Bộ Ngoại giao sang Bộ Quốc phòng và ra mắt Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Tham dự buổi lễ còn có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; ông Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành về Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và lãnh đạo một số ban, bộ, ngành trong và ngoài quân đội. 

Nâng cấp Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam ảnh 1 Đại diện Cục Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc dẫn đầu Đoàn Đánh giá và Tư vấn (AAV) của Liên hợp quốc tới làm việc tại Việt Nam, tháng 6/2017

Được biết, vai trò Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành về Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trước đây do lãnh đạo Bộ Ngoại giao đảm nhiệm. Sau khi bàn giao, vai trò này sẽ do một thứ trưởng Bộ Quốc phòng đảm trách. 

Cùng với đó, Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam sẽ được nâng cấp thành Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và trở thành cơ quan thường trực của Tổ công tác liên ngành về Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Theo Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Việt Nam đã đóng góp cho hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc từ năm 2014. Đến nay, đã cử được 20 lượt sĩ quan tham gia các vị trí cá nhân tại các Phái bộ Nam Sudan và Cộng hoà Trung Phi. Từ những đóng góp khiêm tốn ban đầu, Việt Nam từng bước xây dựng năng lực để tham gia ở cấp độ đơn vị trên tinh thần tiệm tiến, duy trì cam kết lâu dài của Việt Nam đối với hoạt động này của Liên hợp quốc. 

Nâng cấp Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam ảnh 3 Đến nay, Việt Nam đã cử được 20 lượt sĩ quan tham gia các vị trí cá nhân tại các Phái bộ Nam Sudan và Cộng hoà Trung Phi. Ảnh: Nguyễn Minh

Hiện nay, Việt Nam đang hoàn tất các bước chuẩn bị cuối cùng để triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 đầu tiên tới Phái bộ Nam Sudan vào tháng 4/2018. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đang chuẩn bị cho việc triển khai Đội công binh tham gia ở một phái bộ phù hợp. 

Công tác huấn luyện tiền triển khai đang được tiến hành tại Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Dự kiến, Đội công binh có thể sẵn sàng triển khai vào cuối năm 2019 hoặc đầu năm 2020. Đồng thời, Việt Nam sẵn sàng cử thêm các suất cá nhân làm sĩ quan liên lạc, quân sát viên quân sự, sĩ quan tham mưu quân sự và sĩ quan huấn luyện tới các phái bộ gìn giữ hòa bình theo yêu cầu của Liên hợp quốc.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".